Chính đạo diễn Game of Thrones cũng công nhận rằng phim khá... bất hợp lý

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/08/2017 02:12 PM

Trước những chỉ trích của fan hâm mộ về sự bất hợp lý trong các tập phim mới, đạo diễn Game of Thrones cũng đã đứng lên công nhận điều này.

Game of Thrones, tựa phim truyền hình đình đám với những tình tiết kịch tính, những nút thắt cốt truyện khiến cho khán giả ai cũng phải bất ngờ nay đang bị chỉ trích khá nhiều bởi hàng loạt tình tiết phi logic được xuất hiện trong mùa thứ 7. Những đội quân di chuyển thoắt ẩn thoắt hiện, không cần bàn tính đến thời gian đi lại mà vừa mới chiến đấu ở phương bắc, vèo cái đã lại ở phương nam rồi thoắt cái lại về phương tây... Những nhân vật di chuyển khắp từ bắc chí nam, vượt qua các vùng bị địch chiếm đóng như không... tất cả đều đang là những điểm bất hợp lý của Game of Thrones và bị khán giả chỉ ra liên tục trong suốt mùa phim thứ 7.

Mới đây, trong một buổi phỏng vấn với trang Variety, đạo diễn của Game of Thrones, Taylor cũng đã phải công nhận rằng các tình tiết trong thời gian qua của phim vi phạm khá nhiều về chuẩn mực logic thông thường:

"Chúng tôi cũng nhận ra rằng các mốc thời gian trong Game of Thrones đang tương đối loạn. Như là chúng ta có Gendry chạy vèo cái về tới trường thành, đám quạ phải mất thời gian bay tới chỗ mẹ rồng, và rồi mẹ rồng cũng lại mất thời gian để bay tới chỗ Jon Snow... Vậy mà trong phim thì nhìn Jon Snow với các đồng đội trông cứ như chỉ vừa mới trải qua một đêm bị đám zombie bao vây trên mỏm đá đó vậy. Chúng tôi đã cố gắng giảm thiểu sự hiểu lầm này bằng cách tạo hiệu ứng hoàng hôn của vùng phía Bắc ngay chỗ mà Jon và đồng đội bị bao vây.

Thêm vào đó thì chúng tôi cũng không để các nhân vật đề cập đến mốc thời gian trong phim nữa. Nhưng có vẻ như điều này chỉ khiến một số ít khán giả cảm thấy hài lòng mà thôi. Đa phần đều quan tâm xem đám quạ bay nhanh thế nào và kết luận là gần như đám chim này không thể bay nhanh đến mức tới Dragonstone kịp như vậy. Mọi người chỉ mải bắt bẻ logic mà quên mất những mục đích khác của bộ phim. Do đó tôi hi vọng là dù phim có... hơi phi logic một chút nhưng mọi người hãy chú ý đến những ý nghĩa hình tượng mà nó mang lại trong các cảnh phim đó."

Những thắc mắc của các fan hâm mộ có vẻ như cũng hợp lý bởi trong các season trước đây, những sự kiện xảy ra ở phía bên kia bức tường thường được kéo dài trong khá nhiều tập. Chúng ta sẽ phải chờ đôi khi là cả season để biết được kết thúc của cuộc hành trình mà các nhân vật của chúng ta đang hướng đến chứ không phải là mọi thứ đều được giải quyết chỉ trong 1 tập phim như hiện nay.

Nhiều người cho rằng việc dồn các tình tiết lại như vậy chính là nguyên nhân khiến cho season 7 của chúng ta có 7 tập và season 8 cuối cùng cũng chỉ có 6 tập mà thôi. Bởi trong các tập cuối, tác giả kịch bản phải nhồi nhét hết tất cả mọi tình tiết rườm rà của phim vào, thời lượng thì bị cắt ngắn nữa nên khán giả xem sẽ cảm thấy phim có phần vồ vập, đi quá nhanh và phi logic cũng là điều tương đối dễ hiểu. Bù lại thì theo lời đạo diễn, tính biểu tượng của phim vẫn sẽ là thứ được đề cao trong tất cả các tập phim Game of Thrones.