Chiêm ngưỡng vẻ đẹp tráng lệ của những địa điểm tổ chức của giải đấu Chung kết thế giới LMHT 2018

Loris CarryUs  - Theo Helino | 17/08/2018 08:28 PM

Dù chỉ là một sự kiện thể thao điện tử, nhưng đối với Hàn Quốc, Chung kết thế giới LMHT vẫn được coi trọng như một sự kiện tầm cỡ quốc gia và được đầu tư rất kỹ lưỡng.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, Đại hội thể thao điện tử lớn nhất của cộng đồng LMHT - Chung kết thế giới 2018 sẽ chính thức khởi tranh. Vào năm ngoái, Chủ nhà Trung Quốc đã ghi đậm dấu ấn trong mắt game thủ quốc tế với một giải đấu được tổ chức quy mô và hoành tráng vượt bậc.

Với tư cách là Chủ nhà của CKTG 2018, đồng thời cũng là khu vực đang thống trị nền LMHT thế giới, Hàn Quốc cũng không hề tỏ ra kém cạnh khi rất chú trọng vào khâu tổ chức và đặc biệt là các khu vực thi đấu đều được khảo sát rất kỹ lưỡng.

Và kết quả là những địa điểm tổ chức thi đấu năm nay đều nằm trong các tổ hợp Thể thao - Văn hóa cực kỳ hoành tráng và nổi tiếng của Hàn Quốc.

Giai đoạn Play-In:

Diễn ra vào 1-4 tháng 10 và 6-7 tháng 10 tại Nhà thi đấu LoL PARK ( Tòa Gran Seoul 3F) - Seoul, Hàn Quốc

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp tráng lệ của những địa điểm tổ chức của giải đấu Chung kết thế giới LMHT 2018 - Ảnh 1.

Vòng bảng & Tứ kết:

Diễn ra vào10-10 tháng 10 và 20-21 tháng 10 tại Tòa nhà BEXCO (Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Busan) tại Busan, Hàn Quốc.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp tráng lệ của những địa điểm tổ chức của giải đấu Chung kết thế giới LMHT 2018 - Ảnh 2.

Bán kết:

Diễn ra vào ngày 27-28 tháng 10 tại Đại học Nữ sinh (Tại Hàn Quốc có rất nhiều cơ sở giáo dục và trường học tách biệt dành riêng cho nam giới hoặc nữ giới) Gwangju Universiade Gymnasium ở Gwangju, Hàn Quốc.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp tráng lệ của những địa điểm tổ chức của giải đấu Chung kết thế giới LMHT 2018 - Ảnh 3.

Chung kết:

Ngày 3 tháng 11 tại Sân vận động Incheon Munhak ở Incheon, Hàn Quốc.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp tráng lệ của những địa điểm tổ chức của giải đấu Chung kết thế giới LMHT 2018 - Ảnh 4.

Được biết, địa điểm diễn ra Trận Chung kết và lễ Trao cup CKTG mùa 8 - SVD Incheon Munhak là một trong những SVD hoành tráng nhất tại Hàn Quốc, với sức chứa 60.000 chỗ ngồi. Đây cũng là SVD đã tổ chức 3 trận đấu tại FIFA World Cup 2002 và là SVD chính của Đại hội Thể thao châu Á - ASIAN Games 2014.

Giá vé chính thức của các trận đấu tại CKTG cũng đã được công bố, cụ thể như sau:

Vòng Play-in: có giá chung 10.000 Won/vé (khoảng hơn 200.000 VND)

Vòng Bảng: Hạng Vàng: 18.000 Won (~370.000 VND); Hạng Bạc: 12.000 Won (~247.000 VND)

Tứ kết: Hạng Vàng: 25.000 Won (~514.000 VND); Hạng Bạc: 18.000 Won

Bán kết: Hạng Bạch Kim: 42.000 Won (~864.000 VND); Hạng Vàng: 30.000 Won (~617.000 VND); Hạng Bạc: 20.000 Won (~411.000 VND).

Giá vé của trận Chung kết chưa được tiết lộ, tuy nhiên theo nhiều dự đoán của cộng đồng game thủ, mức vé tối thiểu của trận Chung Kết có thể chạm mốc 50.000 Won, tương đương hơn 1 triệu VND.