Chiếc máy vi tính tiếp theo mà bạn sở hữu sẽ có tốc độ xử lý nhanh gấp đôi so với hiện tại

Nguyễn Tuấn Tài  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/08/2017 12:44 PM

Khoảng 2 năm một lần, Intel lại giới thiệu bộ vi xử lý mới làm thay đổi ngành công nghiệp máy vi tính và năm nay cũng không có gì khác biệt. Trong khi hai thế hệ chip gần nhất chỉ giống như “đi nửa bước” về hiệu suất, thì con chip thế hệ thứ 8 là “Kaby Lake Refresh” có tốc độ gần gấp đôi so với chip thế hệ thứ 7.

Máy vi tính có thể không còn là thứ công nghệ được yêu thích, bởi giờ đây mọi người có thể sử dụng smartphone để làm hầu hết mọi việc cơ bản, nhưng trong tương lai không xa, máy vi tính sẽ lại một lần nữa trở nên cực kỳ thú vị. Đặc biệt là với game thủ.

Khoảng 2 năm một lần, Intel lại giới thiệu bộ vi xử lý mới làm thay đổi ngành công nghiệp máy vi tính và năm nay cũng không có gì khác biệt. Trong khi hai thế hệ chip gần nhất chỉ giống như “đi nửa bước” về hiệu suất, thì con chip thế hệ thứ 8 là “Kaby Lake Refresh” có tốc độ gần gấp đôi so với chip thế hệ thứ 7.

Đây là một bước tiến lớn về tăng hiệu suất máy tính và bạn sẽ cảm nhận được sự tăng tốc này ngay cả khi bạn chỉ dùng máy vi tính để duyệt web. Các máy vi tính đầu tiên (dạng laptop 2 trong 1) với con chip thế hệ thứ 8, sẽ có mặt trong dòng core i5 và i7, và được xuất xưởng vào đầu tháng 9 với 145 mẫu.

Nếu bạn đang xử dụng laptop sản xuất trong khoảng 5 năm trở lại – thời gian trung bình một người sử dụng thiết bị này – bạn sẽ thấy sức mạnh, tốc độ xử lý của chiếc laptop mới nhanh hơn đáng kể.

Cho dù là bạn chỉ duyệt web, chỉnh sửa hình ảnh và video, lưu giữ tài liệu và bảng tính, hoặc vì mục đích kết nối truyền thông, thì những con chip thế hệ thứ 8 được thiết kế để khiến mọi thứ nhanh hơn.

Tham khảo Mashable