Chỉ vì không để Tốc Biến ở nút D hay F, một game thủ bị cộng đồng gọi là "người ngoài hành tinh"

A Đồi  - Theo Helino | 10/12/2019 03:25 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Tưởng như chỉ có 2 kiểu người chơi LMHT là Tốc Biến nút D hoặc F nhưng vẫn có những game thủ có những cách để phím cực kì dị hợm.

Tốc Biến có lẽ là phép bổ trợ quan trọng và phổ biến nhất khi hầu hết người chơi LMHT đều sử dụng phép này (có lẽ trừ game thủ cấp độ thấp hoặc người chơi Yuumi mà thôi). Và với 2 nút mặc định cho phép bổ trợ là D và F, thậm chí có khái niệm "trong LMHT chỉ có 2 loại người, một là Tốc Biến nút D, hai là Tốc Biến nút F".

Chỉ vì không để Tốc Biến ở nút D hay F, một game thủ bị cộng đồng gọi là người ngoài hành tinh - Ảnh 1.

Tốc Biến là phép bổ trợ không thể thiếu với đại đa số tướng và câu chuyện chỉ là bạn để nó ở nút D hay F mà thôi

Vẫn biết trong hàng chục triệu game thủ LMHT, có một vài người có những điều chỉnh sao cho phù hợp với mình, tuy nhiên chuyện thay đổi những nút cơ bản như kỹ năng hay phép bổ trợ mặc định là cực kì hiếm. Vì thế mà khi một game thủ nước ngoài thú nhận trên diễn đàn Reddit rằng anh không để Tốc Biến ở nút D/F mà ở nút Cách (Spacebar) thì anh đã bị gần như cả cộng đồng troll là "người ngoài hành tinh".

Chỉ vì không để Tốc Biến ở nút D hay F, một game thủ bị cộng đồng gọi là người ngoài hành tinh - Ảnh 2.
Chỉ vì không để Tốc Biến ở nút D hay F, một game thủ bị cộng đồng gọi là người ngoài hành tinh - Ảnh 3.

Rất nhiều bình luận gán anh chàng trên thành người ngoài hành tinh, sát nhân hay nhiễm phóng xạ chỉ vì để Tốc Biến ở nút Cách

Bạn tôi nghĩ tôi là một kẻ tàn bạo

Tôi vừa nói với bạn của tôi rằng tôi không để Tốc Biến ở nút D hay F mà để ở nút Cách (spacebar), điều mà tôi chưa bao giờ thừa nhận với ai cả và bạn tôi nói tôi như thế á.

Đây là hành đồng chống lại Chúa Trời đó.

Thật lòng thì ông nên rời khỏi Trái Đất và đừng quay trở lại nữa.

Ai đó muốn nhìn thấy thế giới bị đốt cháy (đây là một thành ngữ chỉ những người sợ thế giới không đủ loạn).

Sao mà ông dám?

Tôi sẽ không nói ông là sát nhân hàng loạt đâu nhưng tôi sẽ cách xa ông ở một khoảng cách an toàn.

Tôi sẽ đứng ở đây cùng với ông nhé.

Nên nhớ rằng Tốc Biến luôn ở nút F trừ khi ông để ở nút D, nút Cách là của bọn ngoài hành tinh nhé.

Tôi vui khi thấy nhiều người bị bất ngờ vì điều này nhưng những game thủ DOTA 2 để Blink Dagger ở nút Cách rất nhiều.

Cái quái gì vậy? Tại sao chứ?

Ông bị cái gì thế ông bạn? Tôi nghĩ rằng việc tiếp xúc với mức độ phóng xạ này khá là có hại cho sức khỏe của ông đó.

Chỉ vì không để Tốc Biến ở nút D hay F, một game thủ bị cộng đồng gọi là người ngoài hành tinh - Ảnh 4.

Faker từng nói rằng nếu bạn để Tốc Biến ở nút D thì bạn chỉ ở rank Bạc mà thôi

Bên cạnh những người trêu chọc cũng như troll thói quen đặt nút lạ lùng của game thủ này, có một vài người cũng chia sẻ với anh chàng kia khi cũng có những cài đặt phím điều khiển lạ lùng không kém. Thậm chí có người còn đổi hết nút cơ bản từ QWER thành nhiều phiên bản khác nhau và cực kì dị hợm.

Chỉ vì không để Tốc Biến ở nút D hay F, một game thủ bị cộng đồng gọi là người ngoài hành tinh - Ảnh 5.

Hay lắm, phép bổ trợ của tôi để ở nút B và H, Q W E R là cho kỹ năng chỉ vào người và A S D F là cho dùng phép nhanh, nút Z X là để tự cast kỹ năng W và R, nút C V T Y là để dùng pings.

Tôi chỉ chơi game bắn súng cho tới khi chơi LMHT. Vì thế tôi cài đặt lại phím để giữ mấy ngón tay của tôi giống như khi chơi game FPS, A = Q, W = W, D = E, S = R, Q = Phép bổ trợ 1, E = Phép bổ trợ 2, chúc ông một ngày tốt lành.

Đừng có cảm thấy buồn, Tốc Biến của tôi ở nút T và Thiêu Đốt ở nút U.

Tốc Biến của tôi là nút cuộn chuột nhé.

Chỉ vì không để Tốc Biến ở nút D hay F, một game thủ bị cộng đồng gọi là người ngoài hành tinh - Ảnh 6.

Dường như Tốc Biến không chỉ giành cho 2 nút D và F nữa rồi

Về cơ bản thì dù cài đặt nút thế nào thì điều quan trọng nhất vẫn là game thủ cảm thấy thoải mái nhất khi chơi LMHT. Riot Games đã để những cài đặt mặc định thoải mái cho đại đa số game thủ, tuy nhiên với một vài người thì họ lại chỉnh sửa theo ý thích của mình. Còn bạn thì sao? Bạn có những cài đặt nào lạ lùng khi chơi LMHT không? Hãy để bình luận ở bên dưới nhé.