Chỉ sau 3 năm thi đấu, Faker đã trở thành huyền thoại sống của Liên Minh Huyền Thoại

Ufokian  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/05/2016 12:09 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Trong 8 lần tham dự giải Liên Minh Huyền Thoại LCK, anh đã có đến 5 chức vô địch, đặc biệt, thành tích trên trường quốc tế của anh lại còn tốt hơn nữa, bao gồm hai chức vô địch thế giới.

Faker có thể nói hiện nay là “Thiên hạ vô địch” trong trò chơi Liên Minh Huyền Thoại. Từ lúc bước chân vào đấu trường công lý cho đến nay đã là 3 năm, chàng trai 20 tuổi này đã không ngừng làm phong phú bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của mình. Trong 8 lần tham dự LCK, anh đã có đến 5 chức vô địch, đặc biệt, thành tích trên trường quốc tế của anh lại còn tốt hơn nữa, bao gồm hai chức vô địch thế giới.

Trong 3 năm thi đấu chuyên nghiệp của mình, tỷ lệ thắng trong các giải đấu của anh lên tới 74% (thắng 237 trận, thua 84 trận). Tính từ sau khi SKT hợp nhất SKT T1 và SKT T1 K, tỷ lệ thắng của Faker là 78%, chỉ thất bại trong một giải đấu – MSI 2015.

Nói tóm lại, Faker chỉ cần mất 3 năm để trở thành quán quân của cả 5 giải đấu LMHT lớn nhất thế giới: Giải LCK, All Stars, MSI, IEM và vòng chung kết thế giới.

Vậy so sánh thành tích của Faker với các vận động viên thể thao truyền thống trong 3 năm đầu tiên của họ thì ra sao?

Faker (LCK) từ 2/2013 – 5/2016

1. Hai chức vô địch thế giới

2. MVP tại giải vô địch thế giới 2013

3. Vô địch MSI 2016

4. Vô địch IEM 2016

5. Đoạt 5 chức vô địch LCK trong 8 lần tham dự

6. Vô địch All Stars Paris 2014

7. MVP LCK mùa đông năm 2014 và năm 2015

8.Trong 321 trận đấu chính thức, tháng 237 trận, thua 84 trận.

9. KDA Tỷ lệ thắng 74%, KDA 4.9

Messi (Bóng đá) từ 5/2004 – 7/2006


Faker được không ít người ca tụng là Messi của Liên Minh Huyền Thoại

Faker được không ít người ca tụng là "Messi của Liên Minh Huyền Thoại"

1. Giành hai chức vô địch thế giới cấp câu lạc bộ cùng Barcelona (2005 và 2007)

2. Chức vô địch UEFA Champion Leguage năm 2006

3. Ngày 17/8/2005, trở thành thành viên đội tuyển quốc gia Arhentina (khi đó 18 tuổi)

4. Ngày 16/6/2006 ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia khi được vào sân phút thứ 88 trong trận đấu với Serbia.

Tuy nhiên, bóng đá và thể thao điện tử là hai môn thể thao vô cùng khác nhau. Cuộc đời cầu thủ và game thủ cũng quá nhiều khác biệt. Để có được phong độ đỉnh cao, sự chin mồi về trình độ kỹ thuật cũng như tâm lý thi đấu, các cầu thủ nói chung và Messi nói riêng cần mất rất nhiều thời gian (có thể tính bằng năm) để có được. Tuy vậy, những gì mà Messi đã đạt được trong 3 năm đầu tiên thi đấu chuyên nghiệp quả là rất xuất sắc.

Thể thao điện tử đang có sự phát triển mạnh mẽ, trong tương lai không xa, các môn thể thao điện tử có thể sẽ được chọn trở thành môn thi đấu Olympic. Vậy nên, hãy cùng chờ đợi một ngày, thể thao điện tử và thể thao truyền thống sẽ có những màn “đối đầu” quyết liệt trong việc giành thị phần khan giả ở khắp mọi nơi trên thế giới.