Chỉ ra mắt được 1 năm Nintendo Switch đã đánh đổ cả kỷ lục của huyền thoại PS2, giờ ai còn dám nói máy yếu không đáng mua?

Nút Chuối  - Theo Helino | 01/01/2018 11:12 PM

Giờ đây có thể khẳng định rằng, Switch chính là cỗ máy in tiền mới của Nintendo

Có thể nói, năm 2017 là khoảng thời gian tuyệt vời của Nintendo, khi cùng lúc họ ra mắt hai tựa game bom tấn thế giới mở mà các trang tin đều đồng loạt chấm điểm 10 hoàn hảo là The Legend of Zelda: Breath of the WildSuper Mario Odyssey. Thế nhưng cùng với đó, chiếc máy chơi game cầm tay mới toanh ra mắt trong tháng 03 của họ cũng có một năm đầy thành công. Tính đến ngày 24/12, Nintendo đã bán được 900 nghìn máy Switch nội trong tháng 12, chỉ tính riêng tại thị trường Nhật Bản.

Theo số liệu của tạp chí Famitsu, tính đến thời điểm hiện tại, 3,3 triệu máy Switch đã được "tẩu tán" tính riêng tại thị tường quê nhà. Con số này vượt mặt cả PlayStation 2, huyền thoại console mà cho đến giờ doanh số vẫn đang là ước mơ của mọi chiếc máy chơi game hậu bối:

Cùng trong khoảng thời gian 9 tháng, Nintendo Switch đã vượt qua được con số mà PlayStation 2 đặt ra 17 năm về trước. Nhưng cũng không rõ liệu rằng sức hút của chiếc máy chơi game mới nhất của Nintendo có đủ sức để vượt qua tượng đài của Sony với 155 triệu máy bán ra tính đến năm 2012 hay không.

Ra mắt vào tháng 3/2017, Nintendo Switch là chiếc máy chơi game mới nhất được Nintendo thiết kế theo phong cách "tiện ích" giúp người chơi có thể mang đi bất cứ nơi đâu. Thiết kế của Nintendo Switch chính là sự kết hợp giữa máy Console truyền thống và máy Handheld cầm tay. Người chơi vừa có thể dùng tay cầm chơi game, vừa có thể chơi game thông qua màn hình cảm ứng giống như chơi game trên di động.

Khi chưa ra mắt, Switch đã vấp phải nhiều hoài nghi từ người hâm mộ và giới chuyên môn. Tuy nhiên, thành công vang dội của The Legend of Zelda: Breath of the Wild hay Super Mario Odyssey đã nói lên tất cả. Switch chính là cỗ máy in tiền mới của Nintendo.