Chỉ cần sửa nội tại của Amumu thành ra thế này, Riot đã khiến cho các tướng pháp sư mừng phát khóc

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/03/2017 09:50 PM

Với những chỉnh sửa này dành cho Amumu, meta sát thủ trong Liên Minh Huyền Thoại sẽ chỉ kéo dài thêm một thời gian nữa mà thôi.

Như bạn đọc đã biết, Kha'Zix, Graves và Rengar đã thống trị ở khu rừng Summoner's Rift một thời gian rất dài, lên đến vài tháng nay. Như với việc những tướng chống chịu như Jarvan IV, Amumu và Nunu được tăng sức mạnh thì meta rất có thể sẽ bị ảnh hưởng.

Những sự tăng sức mạnh này rất đáng kể và đem đến hy vọng cho các tướng đi rừng. Amumu và Nunu đã mất tích rất rất lâu rồi bởi hai vị tướng này đặc biệt yếu trong meta hiện tại với khả năng dọn quái rừng không nhanh, đối đầu tay đôi với rừng đối phương không mạnh, phải nhường chỗ cho các vị tướng dồn sát thương và dọn quái rừng nhanh ở meta hiện tại. Jarvan IV vẫn có khả năng tồn tại trong meta này nhưng lại không được quá ưa chuộng. Chính vì vậy mới đây, Andrei "Meddler" van Roon - kỹ sư trưởng nhóm thiết kế tướng của Riot Games đã hé lộ việc tăng sức mạnh cho 3 vị tướng này trên diễn đàn chính thức của Liên Minh Huyền Thoại.

Amumu

Xác Ướp U Sầu Amumu là vị tướng được tăng sức mạnh đáng kể nhất. Cụ thể, các đòn đánh thường và chiêu cuối của vị tướng này sẽ gây hiệu ứng "Nguyền Rủa" trong 3 giây. Kẻ thù bị Nguyền Rủa sẽ nhận thêm 10% của tất cả các sát thương phép thuật. Chiêu W (Tuyệt Vọng) sẽ liên tục làm mới Nguyền Rủa mỗi khi gây sát thương.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là đây không chỉ là một sự tăng sức mạnh cho Amumu. Tất nhiên, hiệu ứng mới Nguyền Rủa sẽ là một điều khiến Amumu vô cùng mạnh thế nhưng, hiệu ứng này cũng khiến cho sát thương phép thuật của đồng minh gây ra trên mục tiêu của Amumu mạnh hơn. Xác Ướp U Sầu giờ đây sẽ rất hữu ích với đội hình nhiều sức mạnh phép thuật và điều đó cũng có nghĩa là, meta ưa chuộng sát thủ sẽ chỉ còn kéo dài thêm một thời gian nữa mà thôi.

Jarvan IV

Hoàng Tử Demacia đã rất gần với meta trong một thời gian dài. Với các mục tiêu mà nhà phát triển hướng đến trong năm 2015, Jarvan IV đã được đánh giá là ứng viên đầy triển vọng vượt qua Vi và Lee Sin ở meta thời điểm đó. Khi các trang bị Sát Lực mùa giải vừa qua được ra mắt, Jarvan IV lại một lần nữa được thử nghiệm theo hướng sát thủ nhưng vẫn không thể thắng trước Kha'Zix và Rengar. Đó là những vấn đề mà Jarvan gặp phải.

Nếu xây dựng Jarvan IV theo hướng chống chịu, vị tướng này chẳng có bất kỳ kỹ năng nào đáng kể, chẳng khác gì một tấm khiên chỉ có tác dụng làm chậm. Jarvan IV lao vào đội hình đối phương bằng combo EQR và sẽ bị hạ gục vì bộ kỹ năng chẳng có chiêu gì giúp vị tướng này sống sót. Khi Vi lao vào, cô ta sẽ có một lớp giáp khổng lồ dựa trên lượng máu đã xây dựng, vì vậy nó cân bằng với sức mạnh của Vi.

Nếu xây dựng theo hướng sát thương, Jarvan IV chỉ đơn giản chết quá nhanh trong khi không gây nhiều sát thương như các sát thủ khác có thể chơi an toàn hơn, như Graves chẳng hạn.

Có vẻ như Riot đã để ý tới những vấn đề này vì Jarvan IV chống chịu sắp trở nên mạnh hơn rất nhiều. W đang được chuyển từ một tấm lá chắn nhỏ trở thành một thứ mạnh ngang với lượng máu của Jarvan IV, tương tự như với Vi. Sự thay đổi này mang rất nhiều ý nghĩa và có thể là đủ để đưa Jarvan IV vào meta.

Nunu

Sự thay đổi mà Riot đem lại cho Nunu thì hơi kém hiệu quả so với Amumu và Jarvan IV, nhưng nó vẫn là một bước đi đúng hướng. Mặc dù có nhiều sự thay đổi đối với con Yeti khổng lồ, nhưng đó là chưa đủ mạnh.

Bây giờ, nội tại của Nunu đang có thêm một hiệu ứng mới, có thể giúp Kị sĩ Yeti được nhiều người ưa chuộng hơn. Mỗi 5 đòn đánh thường, chiêu thức tiếp theo của Nunu sẽ không tốn năng lượng và có được thêm một hiệu ứng:

- Q (Nuốt Chửng): +160 sát thương và +50 máu

- W (Sôi Máu): +1% tốc độ di chuyển và 5% tốc độ tấn công

- E (Cầu Tuyết): +40 sát thương và +5% khả năng làm chậm

- R (Tuyệt Đỉnh Băng Giá): +250 sát thương lớn nhất

Dự kiến, những thay đổi này sẽ áp dụng trong phiên bản 7.7 của Liên Minh HUyền Thoại.