Chỉ 400 nghìn đồng cho 1 chiếc iPhone đời cũ, liệu có nên mua?

Real Madrid  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/05/2020 06:35 PM

Trên các chợ thương mại điện tử hay các group lớn về thiết bị di động, chúng ta không khó để bắt gặp những sản phẩm iPhone cũ như thế.

Theo ghi nhận của chúng tôi, gần đây trên thị trường vừa xuất hiện một số lượng lớn các mẫu điện thoại iPhone đời cũ như 4, 4s, 5, 5s và cả 5c đủ màu. Đặc điểm trung của những sản phẩm này là giá thành rất rẻ, chỉ từ 400 nghìn đồng là các bạn có thể sở hữu cho mình các siêu phẩm điện thoại từng đình đám một thời.

Chỉ 400 nghìn đồng cho 1 chiếc iPhone đời cũ, liệu có nên mua? - Ảnh 1.

Trên các chợ thương mại điện tử hay các group lớn về thiết bị di động, chúng ta không khó để bắt gặp những sản phẩm như thế. Rẻ nhất là iPhone 4 với giá từ 400.000 đồng. Tiếp theo lần lượt là 4s (450.000đ), 5c (700.000đ) hay 5s (800.000đ). Đáng nói hơn đây chỉ là giá bán lẻ của từng sản phẩm. Nếu bạn mua sỉ với số lượng lớn, giá sẽ rẻ hơn nhiều.

Bên cạnh giá bán rất rẻ là những lời mời gọi hấp dẫn của người bán như: máy nguyên zin, hoạt động bình thường, bảo hành 1 đổi 1 về lỗi phần cứng trong vòng 1 tháng, bảo hành phần mềm 3 tháng… Với giá bán hấp dẫn cùng những lời mời chào như vậy, không ít người đã bỏ tiền để mua những sản phẩm này.

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhìn nhận một thực tế rằng: tiền nào của nấy. Với những chiếc điện thoại chỉ có giá nửa triệu đồng, phiền toái mà chúng mang lại cho người dùng là không hề nhỏ. Thực tế là những chiếc iPhone đời cũ này đều rất chậm, thậm chí các bạn không thể cài đặt nhiều ứng dụng phổ thông mới. Với những loại máy này, các bạn có lẽ chỉ có thể dùng để nghe gọi, nhắn tin mà thôi. Chưa kể đến việc linh kiện máy nhiều khả năng đã bị thay đổi dẫn đến việc sử dụng dễ bị đơ, chập. Sóng yếu, mạng Internet kém cũng là những điểm hạn chế của các mẫu điện thoại này.

Chỉ 400 nghìn đồng cho 1 chiếc iPhone đời cũ, liệu có nên mua? - Ảnh 2.

Chúng ta hãy thử làm một phép tính đơn giản, với một chiếc điện thoại 800.000đ chỉ dùng được vài tháng là hỏng. Như vậy chi phí sử dụng tính theo tháng sẽ không hề rẻ. Với chi phí sử dụng trung bình khoảng 200.000 – 300.000đ/tháng, bạn hoàn toàn có thể mua một chiếc điện thoại tốt hơn rất nhiều để sử dụng lâu dài.

Một lưu ý nữa đó là những mẫu điện thoại iPhone cũ giá rẻ này hoàn toàn có thể bị jailbreak hoặc cài các phần mềm lậu độc hại để đánh cắp thông tin người dùng. Bạn có thể bị lộ tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại, các tin nhắn thậm chí là email, mã OTP, tài khoản và mật khẩu ngân hàng…

Như vậy, nhìn chung thì người dùng không nên sử dụng các loại điện thoại giá rẻ không rõ nguồn gốc này. Đừng để mất tiền mà lại mua cái "bực mình" vào người.