Chess Rush - Game mobile "cờ nhân phẩm" của Tencent bị tố "ăn cắp" tướng từ War Song

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 05/07/2019 10:00 AM

War Song là game MOBA 5v5 sở hữu đồ họa rất chất lượng, từng được đánh giá là đối thủ cạnh tranh với Liên Quân Mobile.

Kể từ 4/7/2019, Tencent Games đã chính thức trình làng game mobile Chess Rush phiên bản Close Beta trên cả 2 chợ ứng dụng Google Play và App Store. Game thủ VN hiện chưa thể tải trực tiếp bản thử nghiệm của Chess Rush về qua 2 cổng này và đành phải thông qua TapTap hoặc Apkpure. Đúng như giới thiệu ban đầu từ Tencent, Chess Rush sở hữu trên 50 tướng để người chơi tham gia vào các trận đấu "cờ nhân phẩm" theo thể thức 8v8. Mỗi trận đấu trong Chess Rush vẫn là cuộc so tài của 8 người chơi với nhau, người giành chiến thắng là người trụ lại cuối cùng. Ngoài chế độ chơi truyền thống Classic Mode, Chess Rush còn có hai chế độ chơi mới Turbo Mode và Co-op Mode giúp người chơi có những trải nghiệm thú vị hơn.

Chess Rush - Game mobile cờ nhân phẩm của Tencent bị tố ăn cắp tướng từ War Song - Ảnh 1.

Giao diện sảnh của Chess Rush

Trong phiên bản thử nghiệm đầu tiên, Chess Rush đang hỗ trợ 6 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Anh, tiếng Indonesia, tiếng Nhật, tiếng Thái, tiếng Trung giản thể và tiếng Trung phồn thể. Hệ thống tướng trong game cũng khá đa dạng với 52 tướng, 12 tộc và 9 hệ. Nhưng chỉ sau ít giờ trải nghiệm, cộng đồng yêu thích các game mobile "cờ nhân phẩm" bỗng nhận ra những điều không bình thường trong danh sách tướng của Chess Rush. Nói cụ thể ra thì rất nhiều tướng trong trò chơi này được bê nguyên từ War Song sang. Cho những ai chưa biết, War Song là game MOBA 5v5 sở hữu đồ họa rất chất lượng, từng được đánh giá là đối thủ cạnh tranh với Liên Quân Mobile.

Chess Rush - Game mobile cờ nhân phẩm của Tencent bị tố ăn cắp tướng từ War Song - Ảnh 2.

Giao diện chơi của Chess Rush rất quen thuộc nhưng dàn tướng mới khiến người ta cảm thấy quen quen.

Tuy nhiên, với sự thống trị của Liên Quân Mobile ở Đài Loan và một số nước Đông Nam Á, chưa kể tới nhiều đối thủ sừng sỏ khác như Mobile Legends Bang Bang, Vainglory,... mà War Song là dự án game đã chết trước khi kịp ra đời. Gần 1 năm qua, trò chơi không tiến hành cập nhật thêm phiên bản mới cũng như chưa có kế hoạch thương mại hóa nào cả. Dưới đây là một vài so sánh cụ thể về tướng trong Chess Rush với tướng trong War Song để độc giả đánh giá:

Chess Rush - Game mobile cờ nhân phẩm của Tencent bị tố ăn cắp tướng từ War Song - Ảnh 3.

Wukong trong Chess Rush

Chess Rush - Game mobile cờ nhân phẩm của Tencent bị tố ăn cắp tướng từ War Song - Ảnh 4.

Wukong trong War Song

Chess Rush - Game mobile cờ nhân phẩm của Tencent bị tố ăn cắp tướng từ War Song - Ảnh 5.

Everbloom và Frost Lotus trong Chess Rush

Chess Rush - Game mobile cờ nhân phẩm của Tencent bị tố ăn cắp tướng từ War Song - Ảnh 6.

Everbloom trong War Song

Chess Rush - Game mobile cờ nhân phẩm của Tencent bị tố ăn cắp tướng từ War Song - Ảnh 7.

Frost Lotus trong War Song

Chess Rush - Game mobile cờ nhân phẩm của Tencent bị tố ăn cắp tướng từ War Song - Ảnh 8.

Bangar trong Chess Rush

Chess Rush - Game mobile cờ nhân phẩm của Tencent bị tố ăn cắp tướng từ War Song - Ảnh 9.

Bangar trong War Song

Chess Rush - Game mobile cờ nhân phẩm của Tencent bị tố ăn cắp tướng từ War Song - Ảnh 10.

Icetusk trong Chess Rush

Chess Rush - Game mobile cờ nhân phẩm của Tencent bị tố ăn cắp tướng từ War Song - Ảnh 11.

Icetusk trong War Song

Chess Rush - Game mobile cờ nhân phẩm của Tencent bị tố ăn cắp tướng từ War Song - Ảnh 12.

Werewolf trong Chess Rush

Chess Rush - Game mobile cờ nhân phẩm của Tencent bị tố ăn cắp tướng từ War Song - Ảnh 13.

Werewolf trong War Song.

Rõ ràng, Tencent đã chỉnh sửa một vài chi tiết nhỏ nhưng tướng trong Chess Rush rõ ràng là được lấy cảm hứng từ tựa game MOBA 5v5 "chết trước khi kịp sinh ra" - War Song. Trước khi Chess Rush chính thức Close Beta thì khá nhiều tin đồn cho rằng trò chơi này sẽ "kế thừa" nội dung từ một game MOBA 5v5 trong đó có Liên Quân Mobile được nêu đầu tiên, nhưng kết quả cuối cùng lại là War Song - một trò chơi đáng nhẽ sẽ cạnh tranh với Liên Quân Mobile nếu được đầu tư, phát triển đúng hướng.

Động thái mượn ý tưởng game này để mang sang game khác có lẽ là "truyền thống" của những studio do Tencent hậu thuẫn. Vì thế, Chess Rush đã và đang hứng phải khá nhiều chỉ trích ngay trong ngày khai mở thử nghiệm.