Chế độ 'Công Thành Chiến' trong Liên Minh Huyền Thoại có biểu tượng mới cực ngầu, buff mạnh Gnar

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/06/2016 10:37 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hãy cùng chúng tôi đến với những thông tin Liên Minh Huyền Thoại trên máy chủ PBE ngày hôm nay nhé.

Như chúng tôi đã đưa tin, Riot Games sắp sửa ra chế độ mới vô cùng độc đáo. Cho phép người chơi trải nghiệm chế độ "công thành chiến" ngay trong Liên Minh Huyền Thoại. Đây là một chế độ chơi theo dạng tấn công và phòng thủ theo những đợt khác nhau, các đội sẽ sử dụng lượng tài nguyên mới để mua những món trang bị độc nhất và nâng cấp những trụ phòng thủ của mình, và rất nhiều thứ khác nữa.

Chế độ mang tên Nexus Thất Thủ đã được Riot Games cho chơi thử nghiệm trên máy chủ PBE vào ngày hôm qua và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực đến từ fan hâm mộ. Mới đây, Riot tiếp tục cập nhật những chi tiết tiếp theo về chế độ này. Hãy cùng chúng tôi điểm qua nhé.

Nexus Thất Thủ

- Những vũ khí tấn công và phòng thủ trong chế độ chơi này được cập nhật biểu tượng mới khá bắt mắt.

- Biểu tượng cho team Tấn Công hay Phòng Thủ.

- Mảnh Tinh Thạch

Chỉnh sửa cân bằng

Lưu ý: Những chỉnh sửa cân bằng này chỉ mang tính chất thử nghiệm và có thể không xuất hiện trên phiên bản chính thức. Đừng đặt quá nhiều kì vọng!

Tướng

Gnar

- Đột Biến Gen (Nội tại):

+ Tầm đánh tăng từ 400-485 lên 400-500 (dựa theo cấp độ).

- Nhún Nhảy - Gnar Tí Nị (W): sát thương cơ bản tăng từ 10/20/30/40/50 lên 15/25/35/45/55.

Trang bị

- Những trang bị có thể nâng cấp từ Khiên Cổ Vật: Theo những gì đã thay đổi trong lần trước, lần này chỉ chỉnh sửa một chút cho 2 trang bị sau đây.

+ Khiên Cổ Vật: giảm từ 200 [+5 mỗi cấp độ] còn 195 [+5 mỗi cấp độ] (phiên bản chính là 200).

+ Vòng Tay Targon: giảm từ 160 [+20 mỗi cấp độ] còn 200 [+5 mỗi cấp độ] (phiên bản chính là 240).