Chán nạp tiền và hack, game thủ Việt này định lập hẳn server Đột Kích riêng

Rogue Knight  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/09/2016 12:18 PM

Đột Kích
11/02/2008 NCB: Trung Quốc NPH:

Một game thủ Việt đã chia sẻ hẳn ý tưởng tự làm server Đột Kích riêng nhằm thoát hẳn khỏi sự chi phối của tiền bạc nạp vào mua súng cũng như chặn đứng tình trạng hack cheat.

Dù có công nhận hay không thì hiện tại Đột Kích (thường được gọi tắt là CF) vẫn là game online bắn súng thành công bậc nhất tại Việt Nam với số lượng người chơi đông đảo. Bất chấp việc trò chơi này có quá nhiều lỗ hổng dẫn tới việc hack, cheat rất nhiều và cả các chiêu trò chơi xấu như kick top... thì gameplay nó đem lại vẫn được rất nhiều game thủ yêu thích.

Mới đây, một game thủ Việt đã chia sẻ hẳn ý tưởng tự làm server Đột Kích riêng nhằm thoát hẳn khỏi sự chi phối của tiền bạc nạp vào mua súng cũng như chặn đứng tình trạng hack cheat. Theo dự kiến thì mọi thứ sẽ hoàn tất vào cuối năm 2016 này.

"Chào mấy bác, em đang có dự định làm 1 server CF private ựa trên source của CF NA. Chung quy là xong cái vỏ ngoài rồi, tầm 10%, chưa add code item các kiểu. Bác nào từng tạo server private cho em add để hỏi vài thông tin. Bác nào hứng thú muốn tham gia hay góp vốn inbox em nhé.

Server làm ra chủ yếu chơi vui là chính không có nạp tiền, chắc vài tháng nữa e mới public server. Hệ thống anti cheat tự thiết kế. Ảnh demo cho anh em xem thử.

Thời gian dự kiến: cuối tháng 11, trễ nhất là cuối tháng 12".

Theo chia sẻ của game thủ này thì hiện tại việc vận hành máy chủ đã tương đối ổn định với nguồn server từ Đột Kích phiên bản Bắc Mỹ, anh ta đã có thể tự tạo phòng vào chơi được nhưng vẫn còn một số lỗi như mua đồ thì sẽ bị bật khỏi game: "nói chung test trên mạng lan đã connect hầu hết được, tạo room được, đang fix lỗi mua item văng game".

Dự định mở server Đột Kích riêng kiểu phi lợi nhuận này hiện đang rất được game thủ Việt quan tâm, nhiều người còn ủng hộ hết sức nhiệt tình, chỉ có yêu cầu duy nhất là chống hack mạnh mẽ, thậm chí đề ra việc donate để tăng ý thức trách nhiệm: "Bác thớt nên để lập nick phải donate thì hay hơn, donate và giá rẻ thôi cho anh em chơi (khoảng mấy chục gì đó) vừa có tiền duy trì vừa anh em vào chơi cũng thoải mái".

Hiện tại, game thủ đang xây dựng server Đột Kích riêng này đã khẳng định rằng mỗi người tham gia sẽ phải nạp 50 ngàn tiền mở tài khoản và khi lên level sẽ nhận được tiền để mua súng khá thoải mái: "thôi vầy cho nó vuông đê: Mở acc phí 50k, level up 1 cấp thì 50000GP vs 10000ZP, vậy cho nó công bằng có tính cày cuốc anh em khỏi cãi vã".

Có thể thấy đây là dự án được rất nhiều game thủ Việt Nam yêu thích Đột Kích quan tâm ủng hộ. Tuy nhiên, xét về khía cạnh luật pháp thì đây lại là hành động vận hành game lậu không phép trên thị trường và đặc biệt là vi phạm bản quyền nghiêm trọng đối với NPH VTC.

Do vậy, các game thủ đã và đang có ý định tạo dựng server Đột Kích riêng không nên tiếp tục hành động của mình tại Việt Nam. Cho dù có ý tưởng tốt và chỉ muốn tạo ra cho vui song đây là hành vi phạm pháp, gây ảnh hưởng tới việc kinh doanh của một công ty đã bỏ tiền ra mua bản quyền và rõ ràng là không nên thực hiện chút nào.

Vì sao Đột Kích vẫn sống khỏe tại Việt Nam, dù nhiều người thấy ngứa mắt?