Chán cảnh cày thuê, game thủ bỏ LMHT sang chơi Overwatch nhưng vẫn không thoát

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/08/2016 06:15 PM

Mặc dù đã bỏ Liên Minh Huyền Thoại sau 4 năm trời gắn bó vì nạn cày thuê để đến với Overwatch, thế nhưng tựa game này lại đã manh nha đi theo vết xe đổ.

Như bạn đọc đã biết, từ rất lâu rồi, làng Liên Minh Huyền Thoại nước nhà vẫn đang phải trải qua khoảng thời gian loạn lạc nhất. Đơn giản, cứ mỗi mùa giải tới, giới game thủ lại tích cực “Chạy đua thành tích” cho bản thân, nhằm hướng tới việc khoe khoang thành thích với bạn bè, cộng đồng,… thậm chí cả người yêu. Đáng tiếc, khi trình độ kĩ năng cá nhân không đủ, họ phải sử dụng cách thức nào đó để tranh đấu, thường là gian lận.

Từ đó, các Fanpage Cày Thuê Liên Minh Huyền Thoại mọc lên như nấm nhằm chuộc lợi cho bản thân, đánh vào nhu cầu hám danh hám lợi của cộng đồng. Do đó, cộng đồng game thủ đang trải qua những ngày “Sống chung với lũ” cùng quá nhiều hành vi tiêu cực và coi đó như chuyện quá đỗi bình thường. Với tình trạng như vậy, dân Cày Thuê ngày một làm ăn phát đạt, điển hình là Best Udyr Best Đổ Thừa Trâu, cựu tuyển thủ Saigon Jokers Henry và cựu tuyển thủ KingOfWar.

Mặc dù công việc cày thuê đi ngược lại so với quá trình phát triển tựa game nhưng không phải họ mới đáng bị chê trách nhất. Phần thiếu sót thuộc về khách hàng bởi “Không có lửa sao có khói”, họ phải mướn thì dân Cày Thuê mới có việc làm.

Giữa thời điểm loạn lạc như vậy, bom tấn Overwatch đến từ Blizzard ra mắt như một điểm đến lý tưởng cho các game thủ Liên Minh Huyền Thoại đã và đang ngập tràn cày thuê và tool hack. Thế nhưng, những tưởng là một tựa game buy-to-play và cách quản lý chặt chẽ đến từ Blizzard có thể khiến cho Overwatch trở thành mảnh đất tuyệt đối an toàn, nói không với cày thuê thế nhưng, mọi chuyện 'không đơn giản như vậy'.

Theo như game thủ nói trên chia sẻ, thì mặc dù đã bỏ Liên Minh Huyền Thoại sau 4 năm trời gắn bó vì nạn cày thuê để đến với Overwatch, thế nhưng tựa game này lại đã manh nha đi theo vết xe đổ. Mặc dù không trình bày rõ ràng, tuy nhiên thông qua việc tìm những người có Skill Rating 6x, 7x có thời gian và muốn kiếm thêm thu nhập, game thủ trên đang nảy sinh ý định lập 'đội cày thuê'.

Nếu bạn đọc chưa biết thì cách đây không lâu, chúng tôi đã từng đưa tin về một trang web có tên Overwatch Boost được mở ra với mục đích 'cày thuê' điểm Skill Rating cho những game thủ đang chơi tựa game này. Tương tự Liên Minh Huyền Thoại, hệ thống 'cày thuê' này cũng đưa ra những mức giá khác nhau tùy thuộc vào số điểm Skill Rating bạn đang sở hữu. Theo đó, mức giá thấp nhất được đưa ra là 4,65$ (từ 1 lên 2 điểm) và cao nhất là 1999, 5 (từ 1 lên 100 điểm). Ngoài việc giao tài khoản cho Overwatch Boost cày thuê, trang web này còn sở hữu dịch vụ chơi cùng pro gamer với mức giá cao hơn 30% so với cày thuê.

Liệu rằng, với 40 - 60 USD bỏ ra để đến với một tựa game được tạo ra và quản lý bởi một nhà phát hành khét tiếng như Blizzard, game thủ liệu có tránh được nạn 'cày thuê' vô cùng nhức nhối đã xảy ra với Liên Minh Huyền Thoại? Mọi thông tin sẽ được chúng tôi cập nhật trong thời gian tới.