Cha đẻ siêu phẩm Crysis lâm vào khủng hoảng, nhân sự nửa năm không được trả lương

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/12/2016 12:47 PM

Những lời phàn nàn bắt đầu xuất hiện trên các mạng xã hội thông qua tài khoản của những nhân viên Crytek, cha đẻ series tuyệt đẹp Crysis

Hồi năm 2014, sau những đồn đại về việc Crytek - hãng game đứng đằng sau series game nổi tiếng Crysis hay gần đây là Warface, Ryse: Son of Rome đang đứng trên bờ vực phá sản bắt nguồn từ trang Gamestar của Đức, vừa qua lại tiếp tục xuất hiện thông tin cho rằng phần lớn nhân viên thuộc văn phòng chi nhánh Anh của hãng đã nghỉ làm vì bị chậm lương.

Tuy nhiên mới đây, sau những khó khăn về tài chính mà hãng game có trụ sở tại Frankfurt, Đức đối mặt, một lần nữa nhân sự của studio nổi tiếng này lại tố cáo họ không được trả lương trong vòng hơn 1 tháng nay. Những lời phàn nàn bắt đầu xuất hiện trên các mạng xã hội thông qua tài khoản của những nhân viên Crytek. Thậm chí cá biệt, có những người nửa năm nay vẫn chưa nhìn thấy đồng lương của mình, dẫn tới việc cuộc sống rất khó khăn, không thể tập trung được cho công việc.

Hai năm về trước, Cevat Yerli, CEO của Crytek cho biết họ đang rất cố gắng giữa nỗ lực cứu nguy cho studio, và thừa nhận rằng họ chậm trả lương cho nhân viên. Thậm chí cả tổng hành dinh tại Frankfurt cũng đang gặp khủng hoảng về tiền lương. Ngay cả ở thời điểm này, theo lời nhiều nhân viên của Crytek, "họ vẫn chỉ hứa hẹn đây là lần cuối chậm lương".


Ba anh em Farruk, Cevat và Avni Yerli, sáng lập Crytek

Ba anh em Farruk, Cevat và Avni Yerli, sáng lập Crytek

Nếu bạn còn nhớ, thì cả Homefront: The Revolution, tựa game bắn súng bom tấn một thời lẫn bản quyền sử dụng cái tên Homefront để phát triển những phiên bản kế tiếp, cùng với cả studio Anh Quốc dưới quyền Crytek đều đã bị bán lại cho Deep Silver, ngần đó đã đủ chứng minh được khó khăn về tài chính của những nhà làm game đến từ nước Đức rồi.

Đến cả studio Biển đen, Crytek Black Sea với tựa game online miễn phí Arena of Fate cũng đang có nguy cơ bị bán đi lấy tiền trang trải cho nợ nần của studio mẹ, theo một số nguồn tin không chính thức.

Đã có một thông báo trong tháng 6/2014 về việc hơn 30 nhân viên của Crytek Anh rời khỏi studio tính từ thời điểm năm 2011 và hãng này đã rất khó khăn để hoàn thành được trách nhiệm trả lương cho nhân viên sau khi dự án Ryse 2 bị xóa sổ. Từ thời điểm đó, kỹ sư phát triển và nghiên cứu đồ họa chính và đạo diễn sản xuất chính của Crysis 3 và Ryse cũng đã rời khỏi Crytek.


The Climb, tựa game mới nhất của Crytek

The Climb, tựa game mới nhất của Crytek

Dự án game mới nhất của Crytek là một tựa game thực tế ảo mang tên The Climb, trong đó hãng game sử dụng nền tảng đồ họa vô cùng chân thực dựng bằng CryEngine để đem tới cho người chơi những màn leo núi đầy mạo hiểm và nghẹt thở.