Cha đẻ PUBG muốn đăng ký bản quyền thể loại "Battle Royale" để không bị game khác đạo nhái game mình

Nga0Du  - Theo Helino | 18/12/2017 05:39 PM

Có thể thấy Brendan Greene đang tỏ ra vô cùng bất bình với hàng đống tựa game đạo nhái PUBG đang nhan nhản trên thị trường.

Sự sao chép hay đạo nhái các sản phẩm trí tuệ đã trở thành một vấn nạn đáng quan ngại trong thời đại số. Từ phim ảnh, âm nhạc, sách truyện cho đến game, tất cả đều không ngoại lệ. Giống như cái cách mà nhiều game đạo nhái đã cố làm để giống Diablo 2, Half Life 2 hay The Witcher 3, một điều tương tự cũng đang diễn ra với PUBG, cái tên đã trở thành hiện tượng của làng game thế giới năm 2017. Đương nhiên, người sản xuất ra trò chơi này không hề thích điều này.

Trong một buổi phỏng vấn trên BBC Radio Gaming Show, Brendan “PlayerUnknown” Greene cho biết: “Tôi muốn các nhà phát triển game khác tự xoay sở với sản phẩm của họ chứ không phải xào lại trò chơi của chúng tôi. Tôi muốn thể loại này (Battle Royale) phát triển. Để điều này có thể xảy ra, mọi người cần sáng tạo hơn nữa. Nếu chỉ có đạo nhái, thể loại này sẽ nhanh chóng nhàm chán và tất cả sẽ đi xuống… Nếu có thể, tôi muốn đăng ký thể loại này để không còn có chỗ cho các sản phẩm đạo nhái nữa”.

Như vậy, có thể thấy Brendan Greene đang tỏ ra vô cùng bất bình với hàng đống tựa game đạo nhái PUBG đang nhan nhản trên thị trường. Tuy nhiên, việc đăng ký bản quyền thể loại Battle Royale có lẽ cũng chỉ là câu nói “vui miệng” của nhà sản xuất PUBG mà thôi. Bản thân thể loại Battle Royale đã tồn tại từ lâu và để độc quyền nội dung này, Bluehole có lẽ vẫn chưa thể đủ “lực”.