Cha đẻ Fallout 4 và Skyrim trở thành NPH game được yêu thích nhất năm 2017

Nút Chuối  - Theo Helino | 27/02/2018 04:24 PM

Ngay cả Nintendo với hai quả bom tấn toàn điểm 10 là The Legend of Zelda: Breath of the Wild và Super Mario Odyssey cũng phải chịu thua dàn game hùng hậu của Bethesda

Mới đây, trang web tổng hợp đánh giá phim ảnh và game nổi tiếng Metacritic đã đưa ra bảng xếp hạng những nhà phát hành game được yêu thích nhất năm 2017, dựa trên số điểm trung bình mà những tựa game họ phát hành đạt được trên trang web này. Và điều bất ngờ hơn cả, đó là không phải Ubisoft hay Sony, mà chính Bethesda, với những quả bom tấn như The Evil Within 2, Prey, Wolfenstein 2: The New Colossus đã trở thành NPH game được yêu thích nhất trong năm 2017 vừa rồi.

"So với năm 2016, Bethesda đã có số điểm trung bình trên Metacritic tăng hơn 6 điểm, nhờ sự ra mắt của nhiều tác phẩm cực kỳ ấn tượng, từ phiên bản reboot của Prey, hậu bản đầy cuốn hút của The Evil Within và những tác phẩm lấy bối cảnh The Elder Scrolls. Trong tổng số 12 tựa game ra mắt trong năm 2017 của Bethesda, 91% đều được đánh giá cao, tỷ lệ cao nhất đối với mọi NPH game lớn."

Cụ thể hơn, đây là top 12 cái tên đã có những tác phẩm ấn tượng nhất làng game năm 2017 dựa trên số điểm đánh giá game do họ phát hành:

Bethesda: 79,9

Nintendo: 78,0

Capcom: 76,6

Activision Blizzard: 75,7

Sega: 75,5

Ubisoft: 75,4

Sony: 74,9

Square Enix: 73,6

Bandai Namco: 73,0

Telltale Games: 70,9

Koei Tecmo: 69,7

NIS America: 68,2

Như các bạn có thể thấy, ngay cả Nintendo với hai quả bom tấn toàn điểm 10 là The Legend of Zelda: Breath of the Wild và Super Mario Odyssey cũng phải chịu thua dàn game hùng hậu của Bethesda.

Tuy nhiên điều khiến cộng đồng game thủ bất ngờ nhất chính là EA khi số lượng game ra mắt trong năm 2017 dù nhiều nhưng đều không được đánh giá cao, ví dụ như Need For Speed Payback hay Star Wars Battlefront II với vụ lùm xùm loot box khiến cả những nhà hành pháp nhiều nước vào cuộc. Có lẽ, với điểm số trung bình rớt thẳng cánh từ 79/100 vào năm 2016 xuống còn có 48/100 vào năm ngoái, EA chỉ có một bom tấn duy nhất đáng chơi: FIFA 18.

Quay lại với Bethesda, trong năm 2017 vừa rồi quả thật những tác phẩm mà họ phát hành đều để lại dấu ấn trong lòng cộng đồng game thủ hâm mộ. Vẫn là phong cách không thể lẫn đi đâu được của Shinji Mikami trong The Evil Within 2, với những hành lang ngột ngạt, tối tăm, những con quái vật khổng lồ và những pha hù dọa đứng tim người chơi. Có thể khẳng định, trong số những nhà làm game kinh dị nổi danh nhất ở thời điểm hiện tại, Mikami, cha đẻ của chính series Resident Evil là người có kinh nghiệm và được kính nể nhất.

Trong khi đó, giống hệt như người tiền nhiệm The New Order, Wolfenstein II: The New Colossus là một tựa game bắn súng hết sức đã tay và mang tính giải trí cao, nơi bạn chỉ có 2 nhiệm vụ: Theo dõi cắt cảnh để biết cốt truyện, và hạ gục càng nhiều những tên phát xít càng tốt. Cuối phần 1 sau khi bị thương rất nặng, anh được đồng đội cứu và quay trở về nước Mỹ để tụ họp các nhóm quân kháng chiến khác, vốn đang co cụm lại vì không chịu đoàn kết với nhau, và đưa ra một kế hoạch khiến chính quyền phát xít chiếm đóng nước Mỹ sụp đổ.