"Cha đẻ" ĐTCL công bố bản thiết kế đầu tiên của một số trang bị Hắc Ám, hầu như món đồ nào cũng "bóp team"

LộcD  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/07/2021 10:25 AM

Đấu Trường Chân Lý
29/05/2020 NCB: Riot Games NPH:

Những trang bị Hắc Ám trong bản thiết kế đầu tiên đều đòi hỏi người chơi phải có kỹ năng và tính toán thiệt hơn thật cẩn thận.

Ở mùa 5, một trong những cơ chế thu hút game thủ của Đấu Trường Chân Lý chính là sự xuất hiện của một loạt những trang bị Hắc Ám. Lấy chủ đề Đại Suy Vong, những món trang bị này cũng bị Màn Sương Đen “ám” và khi chủ sở hữu sử dụng, bên cạnh những lợi ích thì chúng cũng yêu cầu có những sự “đổi chác” nhất định. Ví dụ, Bùa Xanh Hắc Hóa có thể buff 50 năng lượng một lúc với điều kiện máu của chủ sở hữu tụt xuống dưới 60%...

Tuy nhiên, đó là những gì mà người chơi nhận được khi bản chính thức ra mắt. Mới đây, Riot Mortdog - “cha đẻ” của ĐTCL đã công bố trên trang Twitter cá nhân bản thiết kế đầu tiên của loạt trang bị Hắc Ám mà một số món trong đó đã trở thành những item bị tranh giành bậc nhất như Bùa Xanh Đen Đậm, Hắc Huyết Kiếm và Hắc Quỷ Thư Morello…

Cha đẻ ĐTCL công bố bản thiết kế đầu tiên của một số trang bị Hắc Ám, hầu như món đồ nào cũng bóp team - Ảnh 1.

Có thể thấy, so với bản chính thức, những phiên bản thiết kế đầu tiên của các món trang bị Hắc Ám đa số là lợi bất cập hại. Lấy ví dụ, Hắc Quỷ Thư Morello tuy nhân đôi hiệu ứng thiêu đốt và chống hồi máu nhưng lại giảm sát thương từ chiêu thức của chủ sở hữu xuống còn 0, hay Bùa Xanh Đen Đậm lại cho 200 sát thương chuẩn nhưng sau khi dùng chiêu lần 2 thì không thể dùng chiêu được nữa mặc dù được hồi 100 năng lượng. Hay Giáp Thiên Thần Sa Ngã có thể hồi sinh 3 lần nhưng mỗi lần chỉ 250 máu, tính tổng là khoảng 750 máu và chắc chắn không thể chịu nổi nếu đối phương có cho mình những món trang bị gây chí mạng…

Có thể thấy, nếu những bản thiết kế ban đầu này thực sự được áp dụng, những món đồ trên gần như chắc chắn sẽ ít được ưa chuộng như chúng đã từng. Điển hình như LeBlanc, vị tướng này từng thống trị ĐTCL với lối chơi “Thần Xích”, thì việc không thể cast skill được xem như là đã tự hủy, hay Hắc Huyết Kiếm từng được gắn cho Draven để hồi máu nhiều hơn thì với cơ chế ban đầu là tăng sát thương, nhưng sau 10 giây lại miễn hồi máu và mất 10% máu mỗi giây sau đó, gần như chẳng ai sẽ sử dụng nữa vì sát thương nhiều nhưng sẽ rất khó trụ được lâu nếu bản thân tự mất máu.

Cha đẻ ĐTCL công bố bản thiết kế đầu tiên của một số trang bị Hắc Ám, hầu như món đồ nào cũng bóp team - Ảnh 2.

Suýt tí nữa thì đã không có meta LeBlanc “Thần Xích” bá đạo một thời

Dù sao, những bản thiết kế này đã không thành sự thật và bây giờ cũng đã chuyển qua mùa 5.5, nhưng chắc chắn không ít game thủ đã phải thở phào vì Mortdog đã không “tự hủy” LeBlanc hay mang Hắc Quỷ Thư bản đầu tiên vào sử dụng.