"Cha đẻ" ĐTCL cho biết tộc hệ "hack tài nguyên" như Ngoại Binh có thể bị xóa sổ ở mùa 7: "Rất khó để thiết kế chúng"

Yamaraja  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/04/2022 07:35 PM

Đấu Trường Chân Lý
29/05/2020 NCB: Riot Games NPH:

"Cha đẻ" của ĐTCL cũng nghĩ rằng việc "hack tài nguyên" của Ngoại Binh rất khó thiết kế.

Trong các mùa ĐTCL đã qua, một trong những yếu tố khiến cộng đồng rất yêu thích chính là cơ chế "nổ hũ". Cơ chế này được khai sinh khi các tộc hệ "hack tài nguyên" được góp mặt mà tiêu biểu chính là Không Tặc ở mùa 3. Đây cũng chính là mùa mà game thủ dễ dàng vận hành lối chơi hack tài nguyên bởi những quân cờ thuộc Không Tặc đều rất mạnh, có thể kéo late dễ dàng.

Cha đẻ ĐTCL cho biết tộc hệ hack tài nguyên như Ngoại Binh có thể bị xóa sổ ở mùa 7: Rất khó để thiết kế chúng - Ảnh 1.

Không Tặc mùa 3 được xem là 1 trong những phiên bản "hack tài nguyên" hoàn hảo nhất

Qua các mùa sau, đa số những vị tướng thuộc tộc hệ như Thần Tài, Long Tộc hay hiện tại Ngoại Binh chỉ được dùng để khai thác tài nguyên. Những quân cờ rẻ tiền sẽ bị "thanh lý" ngay khi người chơi đã có đủ lượng kinh tế và trang bị cần thiết.

Cơ chế này cũng giúp game thủ trải qua những giây phút hứng thú. Người chơi theo lối "bán máu" hay còn gọi là eco trắng, tích chuỗi thua chờ "nổ hũ" sẽ phải cân nhắc thật kỹ và đòi hỏi kỹ năng cũng như nhân phẩm rất nhiều. Nhưng đôi khi, lối chơi này lại mang đến sự ức chế nhất định, đặc biệt là khi những game thủ "chết đi sống lại" này lại sớm có những quân cờ 4 5 vàng ở mốc 3 sao và bắt đầu càn quét cả bàn cờ.

Cha đẻ ĐTCL cho biết tộc hệ hack tài nguyên như Ngoại Binh có thể bị xóa sổ ở mùa 7: Rất khó để thiết kế chúng - Ảnh 2.

Ngoại Binh mùa 6.5 đang rất được cộng đồng yêu thích

Nhưng mới đây, "cha đẻ" của ĐTCL - Riot Mortdog đã ngầm cho biết rằng có thể cơ chế "hack tài nguyên" sẽ có thể biến mất kể từ mùa 7: "Tôi nghĩ sự may rủi, hay kiểu "nổ hũ" là một yếu tố tốt cho game, nhưng phải có 1 lưu ý cực lớn. Ví dụ, nếu rủi ro cao đi kèm với lợi ích cao thì sẽ tốt đúng không? Sẽ là khi bạn có tộc hệ nào đó và bạn kích hoạt được ở round 2-1. Xong rồi bạn có thể thắng ở 5-1. Nhưng mà cơ chế may rủi kiểu này thực sự rất khó thiết kế. Tôi không nghĩ chúng tôi có thể lặp đi lặp lại điều này mỗi năm. Tôi sẽ xem xét nhưng thực sự là 1 thử thách để chúng tôi có thể thiết kế lại cơ chế tương tự Ngoại Binh, dù tôi cũng thừa nhận rằng nó rất thú vị."

Cha đẻ ĐTCL cho biết tộc hệ hack tài nguyên như Ngoại Binh có thể bị xóa sổ ở mùa 7: Rất khó để thiết kế chúng - Ảnh 3.

Riot trong một buổi nói chuyện thừa nhận rằng cơ chế "hack tài nguyên" rất khó thiết kế và có thể sẽ không lặp lại ở mùa mới

Như vậy, qua lời Riot Mortdog chia sẻ, có thể hiểu là trong một tương lai nào đó, thậm chí là ngay mùa 7, những tộc hệ cho phép người chơi được "nổ hũ" sẽ có thể biến mất. Và những game thủ "trót yêu" cơ chế "nổ hũ" có thể sẽ cảm thấy vô cùng hụt hẫng và tiếc nuối nếu phải tạm biệt một lối chơi tuy rằng dễ gây ức chế nhưng cũng thú vị bậc nhất ĐTCL.

https://gamek.vn/cha-de-dtcl-cho-biet-toc-he-hack-tai-nguyen-nhu-ngoai-binh-co-the-bi-xoa-so-o-mua-7-rat-kho-de-thiet-ke-chung-20220426171351024.chn