Cha đẻ của tổ hợp huyền thoại "Ctrl + C, Ctrl + V" qua đời ở tuổi 74

DS  - Theo Nhịp Sống Việt | 21/02/2020 09:34 AM

Ông Larry Tesler đã mang đến rất nhiều thành tựu quan trọng trong ngành khoa học máy tính và phần mềm, tiêu biểu nhất chính là 3 dòng lệnh huyền thoại 'cut, copy, paste'.

Mới đây, ông Larry Tesler – người đã tạo ra 3 tính năng được hàng tỷ người dùng Internet sử dụng mỗi ngày là "cut, copy, paste – cắt, sao chép, dán", đã qua đời ở tuổi 74.

Được biết, Larry Tesler sinh ra tại New York năm 1945 và theo học khoa khoa học máy tính tại Đại học Stanford sau đó. Đến năm 1960, ông đã chuyển sang làm giảng viên tại Đại học Free, San Francisco, Hoa Kỳ.


Cha đẻ của tổ hợp huyền thoại Ctrl + C, Ctrl + V qua đời ở tuổi 74 - Ảnh 1.

Larry Tesler – cha đẻ bộ 3 dòng lệnh "cut, copy, paste".

Trong khoảng thời gian làm việc cho Apple từ 1980 - 1997, ông đóng vai trò chủ chốt trong phát triển các sản phẩm như máy tính Lisa, tablet Newton MessagePad. 

Trong khoảng thời gian này, Larry còn làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu AI, ông gia nhập Trung tâm nghiên cứu Palo Alto (PARC) của Xerox vào năm 1973. Tại đây, ông đã phát triển các khái niệm về việc cắt, sao chép và dán dữ liệu. Trong đó, 3 dòng lệnh kinh điển "cut, copy, paste" được xem là thành tựu lớn trong cuộc đời ông.

Cha đẻ của tổ hợp huyền thoại Ctrl + C, Ctrl + V qua đời ở tuổi 74 - Ảnh 2.


Những dòng lệnh này đã được tích hợp trong phần mềm của Apple trên máy vi tính Lisa vào năm 1983, và cả hệ máy Macintosh nguyên bản được ra mắt vào năm sau đó. Sau khi làm việc tại Apple nhiều năm, ông đã rời đi để tự tạo dựng nên Stagecast – một dự án lập trình phát triển phần mềm trong giáo dục.

Năm 2001 đến 2008, Larry Testler đã tham gia hợp tác và làm việc với rất nhiều công ty lớn như Yahoo, Amazon, 23andMe,… để phát triển giao diện người dùng, sau này ông đã trở thành người chuyên cố vấn về thiết lập UX cho các công ty phần mềm.

Cha đẻ của tổ hợp huyền thoại Ctrl + C, Ctrl + V qua đời ở tuổi 74 - Ảnh 3.

Kể từ năm 2009, ông trở thành một nhà chuyên môn về trải nghiệm người dùng (UX) tại California.

"Larry Tesler qua đời ngày 17/2/2020. Ông là một người đam mê nhiệt huyết với mong muốn mang lại khả năng tương tác tốt hơn giữa người với máy tính. Ông luôn rất hào phóng về thời gian, và là một người rất tốt bụng", tờ CultofMac bình luận.