Cha đẻ của PUBG chính thức dừng phát triển đứa con tinh thần, tự lập hẳn một studio mới - ngày tàn của siêu phẩm là đây

LinhxD  - Theo Trí Thức Trẻ | 02/09/2021 05:01 PM

Brendan Greene dừng phát triển PUBG sau 5 năm gắn bó.

Có lẽ sẽ chẳng còn ai cảm thấy xa lạ với cái tên Brendan Greene - người vốn được biết tới như cha đẻ của PUBG - tựa game được cho là đã mở đầu cho trào lưu game sinh tồn đang phát triển rầm rộ như hiện nay. Tất cả bắt đầu từ một bản mod trên DayZ của ông, tiếp đến là chế độ battle royale của H1Z1 cho rồi đến cuối năm 2017 – PUBG được ra đời. Và có thể với nhiều người, đặc biệt là các fan lâu năm của PUBG, Brendan Greene chính là linh hồn của tựa game này.

Mới đây Brendan Greene đã phải nói lời chia tay với công ty Krafton và PUBG để bắt đầu gây dựng lên studio mới cho riêng mình. Ông có chia sẻ rất biết ơn tới Krafton và tất cả mọi người trong đội ngũ PUBG đã sản xuất là phát triển thành công như hôm nay.

Cha đẻ của PUBG chính thức dừng phát triển đứa con tinh thần, tự lập hẳn một studio mới - ngày tàn của siêu phẩm là đây - Ảnh 1.

Studio mới của Brendan Greene có tên là PlayerUnknown Productions được đặt tại thành phố Amsterdam. Trong đó Krafton được xác nhận là nắm giữ cổ phần nhỏ, vì thế sẽ có ít nhiều công ty sẽ giúp đỡ cho ông trong các dự án tiếp theo. Còn PUBG Corporation trở thành công ty con của Krafton và phụ trách việc phát triển thêm cho PUBG.

Cha đẻ của PUBG chính thức dừng phát triển đứa con tinh thần, tự lập hẳn một studio mới - ngày tàn của siêu phẩm là đây - Ảnh 2.

Đoạn teaser đầu tiên của prologue đã được công chiếu tại The Game Award 2019, tuy nhiên, vẫn chưa có thêm quá nhiều thông tin về nó.

Trước đó PlayerUnknown Productions đã nhá hàng một số hình ảnh về "prologue" (hay còn được dịch là đoạn mở đầu) dựa trên một ý tưởng gốc từ Brendan Greene như một ẩn ý cho tựa game mới nhất của studio mới này. Mặc dù vẫn còn khá mông lung, thế nhưng không thể phủ nhận rằng những hình ảnh ấn tượng, đẹp mắt và chân thực đã ngay lập tức ghi điểm trong mắt người xem. Thế nên ngay từ lúc này, đa phần tất cả các fan của Brendan Greene đều đang bàn tán xôn xao về việc tựa game mới này của ông sẽ theo thể loại gì, liệu có phải tiếp tục là bắn súng sinh tồn, hay sẽ chuyển sang xu hướng nhập vai, đối kháng.

Trong tương lai chúng ta có thể được trải nghiệm thêm các tựa game theo thể loại mới lạ hay battle royale khác độc đáo hơn, hấp dẫn hơn đến từ PlayerUnknown Productions.