Cha đẻ của các siêu anh hùng "bức xúc" với cách làm việc của đoàn làm phim Deadpool

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 31/05/2016 01:43 PM

Theo chia sẻ mới đây nhất thì có vẻ như Stan Lee, cha đẻ của các siêu anh hùng Marvel khá "bức xúc" với cảnh phim cameo của mình trong Deadpool.

Thành công vang dội của Deadpool vào đầu năm 2016 vừa qua đã gần như làm thay đổi hoàn toàn cách nhìn của các nhà làm phim đối với thể loại siêu anh hùng. Theo đó thì cac bộ phim siêu anh hùng sẽ không còn phải cố gắng đi theo định hướng PG13 để câu kéo khán giả là trẻ em nữa mà có thể chuyển sang thành hướng R-Rated với nhiều cảnh bạo lực, người lớn hơn để thu hút khán giả trưởng thành.

Và nếu đã xem Deadpool thì chúng ta cũng không thể bỏ qua cảnh phim có sự xuất hiện của Stan Lee, người được coi là cha đẻ của các siêu anh hùng Marvel hiện đại. Sự xuất hiện của ông trong các phim siêu anh hùng Marvel được coi như một thứ đặc sản không thể thiếu và được khán giả mong chờ trong mỗi tập phim.

Tuy nhiên, có vẻ như vị tác giả này đang cảm thấy không hài lòng, thậm chí bức xúc hơn rất nhiều mỗi khi nhớ đến cảnh phim cameo của mình trong Deadpool. Chia sẻ trong một bài phỏng vấn mới, Stan Lee đã nói:

"Tôi không biết là có nên nói ra sự thật về cảnh phim cameo đó không nữa. Bởi thực chất thì tôi không hề được có mặt trong một câu lạc bộ thoát y sang chảnh như trên phim. Tôi phải quay cảnh đó trong một studio chứ không phải một câu lạc bộ thật... Tôi rất bực mình vì điều này!"

Theo ý kiến của Stan Lee thì đáng lẽ ra, đoàn làm phim nên chọn một câu lạc bộ thoát y thật, sang chảnh như vậy để quay chứ không nên bắt ông phải quay trong phim trường như thế. Với chia sẻ của Stan Lee như thế này thì một vài fan hâm mộ đã trêu đùa rằng dù đã già nhưng có vẻ như Stan Lee vẫn còn khá "sung sức" khi đòi được tới câu lạc bộ thoát y như vậy. Do đó, chúng ta sẽ có thể được gặp Stan Lee dài dài trong các phim siêu anh hùng Marvel tiếp theo.