CEO của Warner Bros tuyên bố từ bỏ việc kết nối các siêu anh hùng DC comics thành một vũ trụ, phải chăng DCEU đã đến hồi kết thúc?

PHGH  - Theo Helino | 05/03/2019 02:00 PM

Vũ trụ Mở rộng DC (DCEU) đang gặp rắc rối lớn ở thì tương lai? Trong bài phỏng vấn mới đây, CEO của Warner Bros - Kevin Tsujihara đã chia sẻ rằng rất có thể Vũ trụ Điện ảnh mà hãng phim này đã dày công gây dựng sẽ bị hủy bỏ, hoặc ít nhất thì nó cũng sẽ biến mất trong vài năm đủ để khán giả quên đi một DCEU từng tồn tại.

CEO của Warner Bros tuyên bố từ bỏ việc kết nối các siêu anh hùng DC comics thành một vũ trụ, phải chăng DCEU đã đến hồi kết thúc? - Ảnh 1.

Cũng trong cuộc nói chuyện với tờ Los Angeles Times, ngài Tsujihara khi được hỏi về tình trạng của các bộ phim siêu anh hùng chuyển thể từ DC Comics, và định hướng chiến lược của Warner Bros với chúng, đã thẳng thắn trả lời:

"Những sản phẩm sắp tới như "Shazam!", "Joker", "Wonder Woman 1984" và "Birds of Prey" khiến tôi cảm thấy như công ty đã chọn đúng hướng đi. Chúng tôi tìm được những người phù hợp nhất cho từng dự án. Một vũ trụ kết nối như chiến lược cách đây năm năm có thể sẽ phải dừng lại. Tập trung vào các bộ phim riêng lẻ có lẽ là hoạch định phù hợp nhất hiện nay."

Nói cách khác, kế hoạch về một DCEU tái hiện MCU đã không thành công.

CEO của Warner Bros tuyên bố từ bỏ việc kết nối các siêu anh hùng DC comics thành một vũ trụ, phải chăng DCEU đã đến hồi kết thúc? - Ảnh 2.

Nếu nhìn nhận trên khía cạnh chuyên môn thì cả "Shazam!" và "Wonder Woman 1984" vẫn còn đó những mối liên hệ với DCEU, tương tự các tác phẩm độc lập trước đây như "Man of Steel" hay "Batman v Superman: Dawn of Justice". Mặc dù vậy, chúng ta cũng nhận ra rằng các sự kiện trong "WW1984" chắc chắn sẽ diễn ra ở thời kỳ Chiến tranh Lạnh, "Joker" thì khác hoàn toàn phiên bản DCEU cả về tạo hình lẫn diễn viên thể hiện, và "Birds of Prey" ngoại trừ Harley Quinn của Margot Robbie còn lại đều là nhân vật mới.

Thêm vào đó, ngài CEO không quên đề cập đến những tác phẩm khác đang trong quá trình triển khai lên kế hoạch như "The Batman" của Matt Reeves, "Suicide Squad 2" của James Gunn,...

Theo quan điểm người viết, cách tiếp cận mới này của Warner Bros là hoàn toàn hợp lý. DCEU đang quá hỗn loạn với sự ra đi đến từ bộ óc sáng tạo chính - Zack Snyder và ngôi sao gạo cội Ben Affleck. Giờ đây khi phải đối mặt với tương lai ảm đạm, việc để những đạo diễn mới đặt ra các quy tắc riêng có vẻ như là một ý tưởng hiệu quả hơn nhiều.