CEO của T1 bất ngờ buông lời phũ phàng với khu vực LCS: "Các ông kiểu gì cũng ăn hành ở MSI thôi"

A Đồi  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/04/2022 11:59 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Có vẻ như với "Sếp lớn" của tổ chức T1 thì khu vực LCS có gửi đại diện nào thì cũng chỉ nhận lấy thất bại mà thôi.

Như chúng ta đã biết thì vào rạng sáng ngày hôm nay - 25/4 thì nhà vô địch LCS Mùa Xuân 2022 cũng đã được xác định. Không phải Cloud9, Team Liquid mà một Evil Geniuses đầy trẻ trung nhưng vẫn có đủ những tuyển thủ kinh nghiệm mới là đội giành vé tới MSI 2022. Đây có thể nói là chiến thắng vô cùng cảm xúc của EG khi họ đã đi lên từ nhánh thua với hiệu số 12-1 và giành chức vô địch một cách đầy xứng đáng.

CEO của T1 bất ngờ buông lời phũ phàng với khu vực LCS: Các ông kiểu gì cũng ăn hành ở MSI thôi - Ảnh 1.

EG đã gây ấn tượng mạnh khi toàn thắng ở nhánh thua để lên ngôi vô địch LCS

Sau khi LCS Mùa Xuân 2022 kết thúc thì những người hâm mộ LMHT tại Bắc Mỹ không khỏi đặt ra kỳ vọng đối với nhà vô địch của mình. Điều này cũng đúng thôi khi EG của hiện tại là một đội tuyển có đủ sự kinh nghiệm của Impact, Vulcan và sự khao khát chiến thắng từ những tuyển thủ trẻ, thậm chí được coi là vô danh như Jojopun hay Danny. Tuy nhiên khi xem giải đấu này thì CEO T1 - Joe Marsh lại cho rằng dù có là đội tuyển nào thì LCS vẫn cứ là kẻ lót đường mà thôi.

T1 CEO Has Some Words For LCS

T1 Joe Marsh: "Tất cả những người hâm mộ, bình luận viên hay có liên quan tới giải LCS đều cho rằng thành công ở giải khu vực sẽ có thể giúp họ chơi tốt tại đấu trường quốc tế. Thậm chí có vài người còn nghĩ rằng họ có thể thắng được các đội Hàn Quốc, kiểu như thế. Và rồi thực tế thì mấy team LCS ra thế giới thì chỉ có ăn hành mà thôi.

Này LS, ông bạn biết gì không, tôi nghĩ trò chơi duy nhất mà Jojopun có thể thắng được Faker đó là Fornite. Trong khi ở Hàn Quốc thì cái game đó gần như không tồn tại luôn. Vì thế mà dù LCS có đưa đại diện nào ra MSI thì cũng chỉ có ăn hành mà thôi".

CEO của T1 bất ngờ buông lời phũ phàng với khu vực LCS: Các ông kiểu gì cũng ăn hành ở MSI thôi - Ảnh 3.

Ở kỳ MSI gần nhất thì đại diện LCS chỉ đứng ở vị trí thứ 5/6 tại giai đoạn vòng Hỗn Chiến mà thôi

Thực tế thì "Sếp lớn" nhà T1 không sai chút nào khi thành tích của các đội tuyển LCS khi ra quốc tế đều khá "lẹt đẹt" trong những năm gần đây. Thậm chí việc những đội tuyển LCS vượt qua được vòng bảng CKTG hay thi đấu tốt tại MSI còn được xem là "hiện tượng", "bất ngờ" bởi họ thường bị hạ gục một cách dễ dàng bởi các đại diện phương Đông.

CEO của T1 bất ngờ buông lời phũ phàng với khu vực LCS: Các ông kiểu gì cũng ăn hành ở MSI thôi - Ảnh 4.

CEO của T1 không hề lạc quan chút nào về giải đấu LCS

Điều này phần lớn tới từ tư tưởng thiếu sự "tryhard" của khu vực Bắc Mỹ khi các tuyển thủ phải tham gia vào quá nhiều hoạt động giải trí, streaming. Đó còn chưa kể tới công tác đào tạo trẻ cực kỳ yếu kém của khu vực LCS khi giải Academy dường như là chỗ để các đội tuyển đối phó với quy định của Riot mà thôi. Có lẽ những cái tên như Jojopun, Danny của EG hiện tại là các tuyển thủ trẻ hiếm hoi đi lên từ giải Academy mà có thể vô địch được LCS.

https://gamek.vn/ceo-cua-t1-bat-ngo-buong-loi-phu-phang-voi-khu-vuc-lcs-cac-ong-kieu-gi-cung-an-hanh-o-msi-thoi-20220425095730112.chn