CĐM tranh cãi dữ dội, phải chăng "tổ đội" trong Naruto là khởi đầu để mọi manga, anime học theo?

Tuấn Hưng  Đời Sống Pháp Luật | 14/06/2026 03:20 PM

Các fan của Naruto cũng có nhiều lý do để bảo vệ nhân vật của mình.

Trong thế giới anime/manga Nhật Bản, mô-típ tổ đội ba người từ lâu đã trở thành công thức quen thuộc với khán giả, đặc biệt là các fan của Naruto.

Chỉ cần nhắc tới kiểu nhóm gồm hai nam và một nữ, rất nhiều người sẽ lập tức liên tưởng tới Đội 7 huyền thoại của Naruto với Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha và Sakura Haruno.

CĐM tranh cãi dữ dội, phải chăng "tổ đội" trong Naruto là khởi đầu để mọi manga, anime học theo? - Ảnh 1.
CĐM tranh cãi dữ dội, phải chăng "tổ đội" trong Naruto là khởi đầu để mọi manga, anime học theo? - Ảnh 2.

Và mới đây, cộng đồng mạng Nhật Bản bất ngờ nổ ra tranh cãi dữ dội xoay quanh câu hỏi, liệu Naruto có phải chính là tác phẩm đã tạo ra khuôn mẫu để hàng loạt manga, anime đời sau học theo?

Mọi chuyện bắt đầu từ một bài đăng viral trên mạng xã hội X (Twitter), khi một tài khoản nhận xét rằng quá nhiều anime hiện đại đang sử dụng mô hình nhân vật giống Naruto: một nam chính năng động, một nhân vật nam lạnh lùng đối lập và một nữ chính đóng vai trò cân bằng tổ đội. Người này còn dẫn chứng hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Black Clover, Jujutsu Kaisen hay Chainsaw Man để chứng minh luận điểm của mình.

Bài đăng nhanh chóng thu hút lượng tương tác khổng lồ và tạo nên cuộc tranh cãi cực lớn trong cộng đồng fan anime. Một bộ phận người xem đồng tình rằng Naruto thực sự đã định hình rất mạnh cách xây dựng nhóm nhân vật trong shonen hiện đại. Theo họ, thành công quá lớn của Naruto khiến nhiều tác giả về sau vô thức hoặc cố tình sử dụng lại công thức tương tự. Đặc biệt là mô hình nam chính tăng động - đối thủ thiên tài lạnh lùng - nữ chính mạnh mẽ đã trở thành kiểu nhân vật gần như xuất hiện ở khắp nơi.

CĐM tranh cãi dữ dội, phải chăng "tổ đội" trong Naruto là khởi đầu để mọi manga, anime học theo? - Ảnh 3.
CĐM tranh cãi dữ dội, phải chăng "tổ đội" trong Naruto là khởi đầu để mọi manga, anime học theo? - Ảnh 4.
CĐM tranh cãi dữ dội, phải chăng "tổ đội" trong Naruto là khởi đầu để mọi manga, anime học theo? - Ảnh 5.

Không ít fan còn nhận xét rằng chỉ cần nhìn dàn nhân vật chính của nhiều anime mới hiện nay là lập tức cảm thấy vibe Naruto. Tuy nhiên, phía phản đối cũng ngay lập tức phản công dữ dội. Hàng loạt cư dân mạng cho rằng mô-típ hai nam một nữ thực tế đã tồn tại từ rất lâu trước Naruto và gần như là một công thức kể chuyện kinh điển của cả văn hóa đại chúng. Nhiều ví dụ được đưa ra như Dragon Ball, Pokémon, thậm chí cả Star Wars hay Harry Potter and the Philosopher's Stone. Một số bình luận còn mỉa mai rằng nếu theo logic tổ đội ba người là copy Naruto, vậy thì gần như mọi tác phẩm nổi tiếng trên thế giới đều đang đạo nhái lẫn nhau.

Điều thú vị là cuộc tranh luận này cũng khiến nhiều fan bắt đầu nhìn lại lý do vì sao mô-típ ba người lại phổ biến tới vậy. Theo nhiều phân tích, đây là kiểu tổ đội cực kỳ hiệu quả trong storytelling. Ba nhân vật vừa đủ để tạo tương tác, xung đột và phát triển tâm lý mà không khiến khán giả bị rối như các nhóm quá đông thành viên.

CĐM tranh cãi dữ dội, phải chăng "tổ đội" trong Naruto là khởi đầu để mọi manga, anime học theo? - Ảnh 6.
CĐM tranh cãi dữ dội, phải chăng "tổ đội" trong Naruto là khởi đầu để mọi manga, anime học theo? - Ảnh 7.
CĐM tranh cãi dữ dội, phải chăng "tổ đội" trong Naruto là khởi đầu để mọi manga, anime học theo? - Ảnh 8.
CĐM tranh cãi dữ dội, phải chăng "tổ đội" trong Naruto là khởi đầu để mọi manga, anime học theo? - Ảnh 9.
CĐM tranh cãi dữ dội, phải chăng "tổ đội" trong Naruto là khởi đầu để mọi manga, anime học theo? - Ảnh 10.

Thông thường, mô hình này sẽ bao gồm một nhân vật chính giàu cảm xúc hoặc bốc đồng, một nhân vật lý trí, mạnh mẽ hoặc bí ẩn và một nhân vật nữ giúp cân bằng không khí và kết nối cảm xúc. Cấu trúc này đã tồn tại từ thần thoại, tiểu thuyết cho tới điện ảnh hiện đại, chứ không riêng anime Nhật Bản.

Dẫu vậy, ngay cả những người phản đối cũng phải thừa nhận rằng Naruto là tác phẩm đã góp phần cực lớn trong việc phổ biến hóa mô-típ này với thế hệ khán giả anime hiện đại. Đội 7 của Masashi Kishimoto nổi tiếng tới mức vô tình trở thành hình mẫu mặc định trong tâm trí rất nhiều người xem. Vì vậy, bất kỳ anime nào có cấu trúc nhân vật tương tự đều dễ dàng bị đem ra so sánh với Naruto.