Câu trả lời hay nhất khi chủ quán net bị phụ huynh của khách dặn "không cho nó chơi nữa"

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/03/2017 11:15 PM

Đã có nhiều trường hợp, các bậc phụ huynh sau khi "gank" con em mình thành công liền nói với những người chủ quán net và yêu cầu họ không được cho con em họ vào quán chơi nữa.

Như chúng tôi đã đề cập rất nhiều ở những bài viết trước, gamephụ huynh là những kẻ thù không đội trời chung. Mặc dù game không xấu nhưng những bậc phụ huynh luôn coi đó là "chướng ngại vật" ảnh hưởng tới việc học tập của con em mình mà quên mất mục đích giải trí của nó.

Game online, mobile, offline, MOBA,… hay bất cứ loại game gì đều xấu xa trong ý nghĩ của các ông bà, cha mẹ bởi chúng thường tiêu tốn quá nhiều thời gian của các game thủ Việt Nam. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là phụ huynh nghĩ như vậy là sai bởi vẫn có rất nhiều trường hợp, vì quá ham mê game dẫn đến việc game thủ trốn học để ra ngoài các quán net vui chơi hay bỏ bê học hành. Do đó, không ít phụ huynh cấm con em mình chơi game, hay mắng mỏ, đánh đòn mỗi khi bắt gặp ngoài quán net.

Nói đi cũng phải nói lại, là những người kinh doanh quán net, chẳng ai muốn xảy ra những vụ phụ huynh mắng mỏ, đánh đòn con em tại cửa hàng của mình, ảnh hưởng tới những game thủ khác đang ngồi chơi tại quán. Thế nhưng, việc giải thích cho các bậc phụ huynh hiểu điều đó là một việc không hề dễ dàng đối với những người chủ quán net. Đã có nhiều trường hợp, các bậc phụ huynh sau khi "gank" con em mình thành công liền nói với những người chủ quán net và yêu cầu họ không được cho con em họ vào quán chơi nữa.

Có thể thấy rằng, đây là một yêu cầu "bất khả thi" hoàn toàn bởi giữa hàng trăm khách hàng một ngày, những người chủ quán net không thể nhớ hết mặt từng người, chưa nói đến chuyện ai là con của ai. Chưa kể, việc khách hàng vào quán chơi, là một người kinh doanh thì lương tâm không cho phép hành động "đuổi khách". Đây là một tình huống vô cùng khó xử khi phụ huynh dặn những người chủ quán net không được cho con của họ tới chơi nữa. Và chính vì vậy, mới đây có một cuộc thảo luận nhỏ giữa những người chủ quán net về vấn đề xử lý thế nào, nói thế nào khi phụ huynh dặn không cho con em họ tới quán net mình chơi nữa.

Dưới đây là một số câu trả lời có thể giúp các chủ quán net giải quyết được vấn đề này:

1. Cửa nhà em ai vào cũng được. Bên em không có bảo vệ canh cửa anh chị ạ. Còn nếu anh chị không muốn con anh chị ra đây chơi thì thuê giúp em 1 người giám sát.

2. Quán nhà cháu đông khách, cháu không để ý hết được nên có gì bác để ý quản lý cháu nó nhiều hơn. Còn về quán cháu làm có xin phép và được cấp phép bác ạ. Ai cũng bảo cháu không cho khách chơi thì cháu sống thế nào.

3. Cháu mở quán ra để đón khách chứ cháu không biết đuổi khách ạ, nếu bác không muốn con bác vào những quán như này thì bác về bảo con bác chứ khách ai cháu cũng nói thế thì quán cháu đóng cửa mất.

4. Bác cứ cấm con bác ra đây chơi là được ạ.