Câu lạc bộ bỏ bóng đá đi đầu tư cho esport, fan ruột ném cả gamepad để phản đối

DS  - Theo Helino | 25/09/2018 04:59 PM

Bỏ môn thể thao vua để theo đuổi esport đúng là một sự việc rất lạ lùng, ấy vậy mà điều đó lại là sự thật ở Thụy Sĩ.

Có thể nói rằng esport đã có những bước phát triển nhảy vọt trong nhiều năm vừa qua. Tuy vậy, để so sánh esport với bóng đá thì vẫn còn một khoảnh cách rất xa, vì rõ ràng esport vẫn chỉ là một kẻ mới nổi danh, còn túc cầu đã là ông vua trong lĩnh vực thể thao từ rất lâu rồi. Thế nên, tiền đầu tư cho bóng đá bao giờ cũng nhiều hơn esport rất nhiều lần. Ấy vậy mà trong một trận đấu bóng đá tại Thụy Sĩ vào cuối tuần qua, các fan bóng đá đã phản đối dữ dội vì chuyện câu lạc bộ này bỏ tiền đầu từ vào FIFA thay vì bóng đá.

Câu lạc bộ bỏ bóng đá đi đầu tư cho esport, fan ruột ném cả gamepad để phản đối - Ảnh 1.

Cụ thể, trận đấu giữa Young Boys và Basel tại giải đấu Swiss Super League vào cuối tuần qua đã bị tạm ngưng trong khoảng vài phút vì sự cố bất ngờ. Những người hâm mộ của cả Young Boys và Basel đã tiến hành phản đối bằng cách mặc áo hoodie đen, giăng banner khổng lồ có hình nút pause và ném cả những chiếc tay cầm PS và bóng tennis xuống sân.

Câu lạc bộ bỏ bóng đá đi đầu tư cho esport, fan ruột ném cả gamepad để phản đối - Ảnh 2.

Theo những người xem cho biết, fan của cả 2 câu lạc bộ này đều tức giận vì cả Young Boys và Basel đều bỏ tiền để làm... áo thi đấu cho các đội esport. Nhiều người cho rằng khoản tiền này đúng ra phải chi ra cho những thứ khác đáng cần đầu tư hơn, chẳng hạn như những đội thể thao thực sự như bóng đá chẳng hạn. 

Câu lạc bộ bỏ bóng đá đi đầu tư cho esport, fan ruột ném cả gamepad để phản đối - Ảnh 3.

Tuy có nhiều sự cố là thế, thế nhưng trận bóng dưới sân cũng vẫn rất hấp dẫn, ít nhất là cho các fan của Young Boys khi họ thắng Basel tới 7 - 1.