Captain America và 11 siêu anh hùng nổi tiếng từng bại trận dưới tay Black Panther

Nana  - Theo Helino | 02/03/2018 0:00 AM

Siêu Anh Hùng
20/12/2014 NCB: Trung Quốc NPH:

Vũ trụ Điện ảnh Marvel lần đầu tiên được chứng kiến sự ra mắt của Black Panther trong bom tấn Captain America: Civil War 2016. King T'Challa ngay lập tức gây được ấn tượng mạnh mẽ nhờ những màn võ thuật và hành động vô cùng đặc sắc. Hẳn không một fan hâm mộ MCU nào có thể quên được cái cách nhân vật này áp đảo hoàn toàn Winter Soldier, cũng như khiến Captain Steve Rogers phải toát mồ hôi để chống đỡ. Và dưới đây là top 13 nhân vật nổi tiếng từng bại trận khâm phục khẩu phục dưới tay Black Panther trong thế giới truyện tranh.

Deadpool

Trong sự kiện Civil War II, Deadpool đã đột nhập vào cơ sở của các siêu anh hùng nhằm mục đích tìm gặp Ulysses, một người có khả năng nhìn thấy các sự kiện ở thì tương lai.

Dĩ nhiên với một người quy tắc như Black Panther, anh không hề hài lòng với hành động xâm nhập này. T’Challa ngay tức khắc lao vào và dần cho Wade Willson một trận nhừ tử, kết thúc bằng việc ném tên lắm mồm qua cửa sổ từ độ cao vài chục mét.

Wolverine

Câu chuyện xảy ra một vài năm trước cái chết do bị adamantium bao phủ cơ thể của Logan. Tuy vậy lúc này anh cũng đã mất đi khả năng tái tạo, đồng nghĩa với việc có thể bị thương tổn rất dễ dàng.

Cuộc đụng độ xảy ra khi Wolverine trong khi đang điều tra một vụ án đã đặt chân tới Wakanda mà không hề báo trước. Với danh nghĩa người bảo vệ vương quốc, Black Panther buộc phải ra tay trước kẻ xâm phạm. Logan nhanh chóng bị áp đảo và thua cuộc nhanh chóng bởi đơn giản phong cách chiến đấu bền bỉ, dựa chủ yếu vào khả năng hồi phục nay đã không còn, không bao giờ là đối thủ xứng tầm trước King T’Challa.

Iron Man

Rất nhiều người biết đến việc Iron Man từng tạo ra Hulkbuster nhằm mục đích làm đối trọng với Hulk. Nhưng trên thực tế, đó không phải là bộ giáp đặc biệt duy nhất mà Tony Stark phát mình để chống lại một siêu anh hùng.

Trong bộ truyện Enermy of State II, Iron Man đã có một cuộc giao chiến nảy lửa với Black Panther. Mặc dù mang trên mình bộ đồ được thiết kế dành riêng cho trận đấu này nhưng đáng tiếc đến cuối cùng Tony Stark vẫn phải nhận thất bại tâm phục khẩu phục trước sức mạnh và kĩ năng thượng thừa của nhà vua Wakanda.

Fantastic Four

Bên cạnh Avengers, Fantastic Four là một trong những nhóm siêu anh hùng biểu tượng của thế giới Marvel. Tuy nhiên dù luôn áp đảo về số lượng trong các trận chiến với các nhân vật riêng lẻ nhưng không phải lúc nào họ cũng là người giành chiến thắng.

Điển hình là ở tập truyện Fantastic Four #52 khi lần đầu tiên nhóm chạm trán Black Panther, cả bốn người đã liên tục bị T’Challa quay như chóng chóng, đồng thời những chiếc bẫy do nhà vua giăng ra cũng vô hiệu hóa khả năng của họ hoàn toàn.

Spider-Man

Hai siêu anh hùng cùng ra mắt MCU thông qua bom tấm Captain America: Civil War đã từng có dịp đọ sức trong thế giới truyện tranh ở tập 87 bộ Marvel Team-up.

Peter Parker ban đầu cho rằng T’Challa chỉ có móng vuốt là thứ nguy hiểm mà thôi. Nhưng thực tế đã chứng minh hoàn toàn ngược lại. Black Panther nhờ sức mạnh và tốc độ đáng kinh ngạc, cộng thêm nền tảng võ thuật thượng thừa đã khiến cho chàng trai trẻ Spidey một phen choáng váng.

Storm

Black Panther và Storm là một cặp đôi tuyệt đẹp của thế giới Marvel. Chàng là vua của đất nước có nền tảng công nghệ số một Trái Đất cùng kĩ năng chiến đấu ít ai sánh bằng, nàng là dị nhân sở hữu quyền năng kiểm soát thời tiết chẳng khác chi một vị thần.

Nhưng trong sự kiện Avengers vs X-Men, cuộc hôn nhân giữa họ đã kết thúc vô cùng đáng tiếc. Storm nguyện trung thành với những người anh em đột biến và chống lại người chồng của cô. Dù đau lòng nhưng T’Challa bắt buộc phải sử dụng mưu kế để vô hiệu hóa năng lực mà vợ anh sở hữu. Khi cuộc chiến giữa hai phe chấm dứt, đó cũng là dấu chấm hết cho cuộc tình giữa hai người họ.

Captain America

Mặc dù hầu hết khán giả khi nhắc lại cốt truyện của Civil War sẽ đều nhớ đến những mâu thuẫn, thù hận nảy sinh xung quanh Captain America và Iron Man, tuy nhiên màn so tài võ thuật đỉnh cao của Steve Rogers và T’Challa cũng là một điểm nhấn đáng chú ý.

Trước đó trong comics, cụ thể là là tập 24 bộ Black Panther, độc giả đã từng có dịp được chứng kiến hai nhân vật này “động tay động chân” với nhau. Kết quả cuối cùng cho thấy sự trên cơ hoàn toàn của T’Challa, thậm chí anh còn tuyên bố có thể dư sức giết chết Steve Rogers nếu muốn.

Luke Cage

Luke Cage là một siêu anh hùng đường phố, sở hữu lớp da siêu bền và sức mạnh đáng kinh ngạc. Điều đó khiến rất ít người muốn gây sự với nhân vật này. Nhưng tiếc rằng Black Panther không nằm trong số đó.

Câu chuyện xảy ra ở bộ truyện “Black Panther, Man without Fear” số 516, khi phải đụng độ Luke Cage, T’Challa đã hạ gục đối thủ một cách không mấy khó khăn. Bất ngờ hơn là vào thời điểm đó nhà vua Wakanda chỉ đang được trang bị một bộ giáp hạ cấp đơn thuần mà thôi.

Silver Surfer

Hạ gục một nhân vật tầm cỡ vũ trụ như Silver Surfer chắc chắn là một trong những chiến công lẫy lừng nhất mà Black Panther từng đạt được kể từ ngày bắt đầu sự nghiệp siêu anh hùng.

Đương nhiên T’Challa phải cần đến sự trợ giúp từ bên ngoài ở trận chiến này, bằng cách sử dụng một cỗ máy có khả năng làm suy yếu nguồn năng lượng cosmic mà đối thủ sở hữu. Nhờ vậy cán cân đã hoàn toàn nghiêng về phía quốc vương Wakanda, giúp anh dễ dàng đè bẹp một Silver Surfer đang suy yếu.

Cyclops

Cyclops rất ít khi được trông thấy trong các trận đánh tay đôi. Tuy nhiên ở một lần hiếm hoi như vậy, rất tiếc đối thủ anh gặp phải lại là Black Panther.

Tất cả bắt đầu khi nhóm dị nhân X-Men bị bắt giữ bởi Brotherhood of Evil Mutants. Cyclops trốn thoát thành công và ở thời khắc cấp bách, anh quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ từ Avengers. Không may, T’Challa lại cho rằng Cyclops có ý đồ xấu, dẫn tới một trận chiến đã nổ ra giữa họ. Kết quả là chàng dị nhân thậm chí còn chưa kịp bắn tia năng lượng thì đã bị trấn áp nhanh chóng.

Iron Fist

Các tác giả truyện tranh rất ưa thích việc đưa những nhân vật siêu anh hùng vào hoàn cảnh bị điều khiển tâm trí, rồi sau đó em họ chống lại bạn bè của mình. Black Panther cũng từng rơi vào trường hợp như vậy khi anh buộc phải chiến đấu với người đồng đội Iron Fist lúc này đang mất kiểm soát.

Cuộc đọ sức diễn ra vô cùng khốc liệt khiến cả hai siêu anh hùng thương tích đầy mình. Tuy nhiên nhờ vào một thiết bị đặc biệt, T’Challa đã giúp đối thủ thoát khỏi việc được không thể làm chủ ý thức. Màn so tài kết thúc, Iron Fist gục ngã còn Black Panther vẫn đứng đó, sừng sững như một ngọn núi.