Caps cũng muốn theo chân SofM gia nhập LPL, trở thành ngoại binh thứ 2 không phải người Hàn tại Trung Quốc

Loris CarryUs  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/05/2020 04:54 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

LPL đã có một danh hài Doinb rồi, giờ nếu xuất hiện thêm diễn viên xiếc là Caps nữa thì chắc hẳn là vui nhộn lắm đây.

Sau 2 lần liên tiếp thất bại tại Chung kết CKTG, ngôi sao Đường giữa của G2 Esports - Caps, có vẻ như đang nghiêm túc cân nhắc việc chuyển sang... Trung Quốc thi đấu để tìm kiếm cơ hội giành ngôi vô địch.

Trong buổi stream mới đây, anh chàng đã chia sẻ dự định này với các fan hâm mộ và khẳng định rằng đây sẽ là lựa chọn ưu tiên nếu như G2 Esports không thể giành ngôi vô địch tại giải đấu CKTG 2020 sắp tới.

Caps cũng muốn theo chân SofM gia nhập LPL, trở thành ngoại binh thứ 2 không phải người Hàn tại Trung Quốc - Ảnh 1.

"Thực sự để mà nói về khả năng cạnh tranh danh hiệu vô địch thế giới, tôi không thấy khu vực nào vượt qua được LPL. Nếu có tham vọng vô địch CKTG, không nơi nào tốt hơn LPL, nếu năm nay G2 Esports vẫn tiếp tục thất bại, tôi sẽ tìm kiếm một lựa chọn có đủ sức cạnh tranh hơn, và LPL là một điểm đến vô cùng tuyệt vời."

Caps đã trải qua 2 lần về nhìn liên tiếp tại CKTG cùng Fnatic và G2 Esports. Cách đây không lâu, khi chia sẻ về lý do rời Fnatic, Caps cũng thừa nhận rằng anh cảm thấy G2 là cái tên có tiềm năng nhất để vươn lên ngôi vô địch thế giới.

Caps cũng muốn theo chân SofM gia nhập LPL, trở thành ngoại binh thứ 2 không phải người Hàn tại Trung Quốc - Ảnh 2.

Thực tế, "Gánh xiếc" cũng đã thành công trong việc đoạt lấy danh hiệu quốc tế đầu tiên kể từ năm 2011 - Chức vô địch MSI 2019 về với châu Âu, nhưng rốt cuộc đối với bản thân Caps, thành tích của anh vẫn "dậm chân tại chỗ" khi bước vào sân chơi lớn nhất của LMHT chuyên nghiệp.

Năm 2018, Caps trong màu áo Fnatic đã bị Invictus Gaming hủy diệt 3-0 trong trận Chung kết "một chiều và nhàm chán" nhất lịch sử CKTG. Và đến mùa giải năm ngoái, mọi chuyện cũng không khá khẩm hơn khi G2 của anh - Một đội hình hội tụ những ngôi sao đẳng cấp nhất LMHT phương Tây, cũng phải phơi áo 0-3 trước FunPlus Phoenix.

Caps cũng muốn theo chân SofM gia nhập LPL, trở thành ngoại binh thứ 2 không phải người Hàn tại Trung Quốc - Ảnh 3.

Về phần LPL, giải đấu này luôn được biết đến với truyền thống ưa chuộng những ngoại binh người Hàn. Karsa và SofM là những ngoại binh hiếm hoi không đến từ giải đấu khác mà không phải LCK. Và dĩ nhiên, không chỉ riêng LPL, mà hầu hết các giải đấu lớn tại phương Đông là LCK, VCS cũng chưa từng có tiền lệ sử dụng tuyển thủ phương Tây nào.

Tài năng của Caps là không cần bàn cãi, nhưng liệu màn trình diễn của anh đã đủ để các đội tuyển LPL sẵn sàng phá bỏ tiền lệ để chiêu mộ? Nếu như Caps có cơ hội gia nhập LPL, đây chắc chắn sẽ là một viễn cảnh vô cùng thú vị khi siêu sao LMHT số 1 phương Tây được trải nghiệm không khí cạnh tranh khốc liệt tại giải đấu hàng đầu thế giới.