Cập nhật virus Vũ Hán: Thêm gần 4000 ca nhiễm bệnh, 565 người tử vong nhưng hơn 1000 người đã được chữa trị thành công

J.D  - Theo Nhịp Sống Việt | 06/02/2020 02:03 PM

Các điểm sáng vẫn xuất hiện giữa cơn bão virus corona. Ngày càng nhiều người được chữa trị, trong khi khoa học đang có những bước tiến lớn trong việc điều chế vaccine.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo, đến cuối ngày 6/2/2020 số người nhiễm virus corona 2019-nCov đã chạm đến con số 28275 - bước tăng gần 4000 so với cùng thời điểm 1 ngày trước đó. Riêng tại tỉnh Hồ Bắc - nơi khởi phát dịch bệnh, đã có thêm 71 trường hợp nữa tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng tại tỉnh này lên con số 549.

Cập nhật virus Vũ Hán: Thêm gần 4000 ca nhiễm bệnh, 565 người tử vong nhưng hơn 1000 người đã được chữa trị thành công - Ảnh 1.

Cho đến thời điểm hiện tại, trên thế giới đã có 565 người tử vong vì dịch viêm phổi do virus corona gây nên. Trong đó, 563 trường hợp tại Đại Lục, 1 trường hợp ở đặc khu kinh tế Hong Kong (Trung Quốc), và 1 tại Philippines. Các trường hợp nhiễm virus corona 2019-nCov tiếp tục được xác nhận tại nhiều nơi trên thế giới, tại khắp các châu lục từ châu Á, Âu cho đến Mỹ.

Dẫu vậy, số người hồi phục và xuất viện cũng tăng lên, hiện tại đã hơn 1120 trường hợp chữa trị thành công. Ngoài ra, nhiều điểm trong điều trị virus 2019-nCov cũng dần xuất hiện, như việc Hàn Quốc trở thành nước thứ 3 điều trị viêm phổi Vũ Hán thành công, hay các chuyên gia Anh Quốc rút ngắn công đoạn điều chế vaccine từ 2-3 năm còn vỏn vẹn 14 ngày.

Tham khảo: CNN

#ICT_anti_nCoV