Cặp đôi Gumayusi - Keria của T1 nắm giữ kỷ lục tệ nhất MSI 2022

Yamaraja  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/06/2022 11:48 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

MSI 2022 là kỳ MSI đầu tiên nhưng cũng vô cùng đáng quên đối với cặp đôi Gumayusi - Keria của T1.

MSI 2022 đã kết thúc được hơn 1 tuần nhưng dư âm của sự kiện này thì vẫn còn. Có rất nhiều lý do nhưng tựu chung đều chỉ xoáy vào trận Chung kết giữa Royal Never Give UpT1. Đây cũng là 2 đội tuyển được xem là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch trước khi giải đấu diễn ra. Kết quả là RNG đã đánh bại T1 sau 5 game đấu căng thẳng, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch MSI.

Cặp đôi Gumayusi - Keria của T1 nắm giữ kỷ lục tệ nhất MSI 2022 - Ảnh 1.

RNG đã giành chức vô địch MSI 2022 thuyết phục

Nhưng nếu chức vô địch của RNG thuyết phục và không có nhiều điều để bàn, thì thất bại của T1 lại bị đem ra mổ xẻ khá nhiều. Nhiều lý do đã được phía đại diện LCK đưa ra để biện minh cho thất bại nhưng có thể tóm gọn: T1 đã không thi đấu tốt bằng được so với RNG và thất bại của Faker và đồng đội ở game 5 chỉ đơn giản là hệ quả tất yếu khi họ đã để đại diện LPL "out trình" ngay từ đầu.

Cặp đôi Gumayusi - Keria của T1 nắm giữ kỷ lục tệ nhất MSI 2022 - Ảnh 2.

T1 đã thất bại trong việc giành chức vô địch MSI 2022 ngay tại sân nhà

Mới đây, dữ liệu của các tuyển thủ ở MSI 2022 đã được công bố và người ta càng có lý do để tin rằng, T1 thất bại thì căn bản đến từ chính bản thân các tuyển thủ đầu tiên. Cụ thể, RNG thống trị gần như toàn bộ các thông số ấn tượng, từ KDA (Wei, GALA), điểm tầm nhìn (Ming), thắng trong các pha 2v2 ở đường dưới (GALA - Ming). Đặc biệt, trong chỉ số solo kill đối thủ và gây sát thương, Xiaohu chỉ thua mỗi Zeus.

Cặp đôi Gumayusi - Keria của T1 nắm giữ kỷ lục tệ nhất MSI 2022 - Ảnh 3.

Thống kê của các tuyển thủ tại MSI 2022 vừa qua

Còn về phần T1, Zeus chính là tuyển thủ có thể xem là xuất sắc nhất của đội này ở MSI 2022 vừa qua. Anh đứng top 1 ở chỉ số solo kill, về số sát thương gây ra được và chênh lệch lượng vàng ở 15 phút đầu trận. Ngoài ra, T1 còn đứng đầu ở 1 thống kê nữa. Chỉ có điều, thống kê này không ai mong muốn. Cụ thể, cặp bot của T1 là Gumayusi - Keria có số lần thua giao tranh 2v2 ở đường dưới cao nhất (16 lần). Thậm chí họ còn cao hơn cả cặp bot đến từ VCS là Shogun - Taki (chỉ 13 lần).

Cặp đôi Gumayusi - Keria của T1 nắm giữ kỷ lục tệ nhất MSI 2022 - Ảnh 4.

Gumayusi - Keria có kỳ MSI 2022 không thành công khi họ là cặp đôi Đường Dưới thua 2v2 nhiều nhất tại giải

Một điều thú vị khác chính là, với phong cách đánh máu lửa, Shogun - Taki cũng xếp thứ 2 trong số các cặp Đường Dưới có số lần 2v2 thắng, chỉ sau GALA - Ming. Đây là con số vô cùng ấn tượng và thể hiện rõ tài năng của cặp đôi này ở MSI 2022 vừa qua.

Cặp đôi Gumayusi - Keria của T1 nắm giữ kỷ lục tệ nhất MSI 2022 - Ảnh 5.

Cặp Shogun - Taki (ngoài cùng 2 bên) lại thi đấu ấn tượng

Tuy nhiên, có thể thấy, cặp Gumayusi - Keria đã không thực sự có 1 kỳ MSI thành công, đặc biệt là Gumayusi. Anh này dù được đặt rất nhiều kỳ vọng và dồn nhiều tài nguyên nhưng không thể hiện được nhiều. Thậm chí, từng có giai đoạn Gumayusi còn bị coi là điểm yếu của T1 khiến đội này gặp rất nhiều khó khăn, kể cả là với đối thủ mạnh hay những đội tuyển bị đánh giá yếu hơn như PSG Talon hay Saigon Buffalo.

https://gamek.vn/cap-doi-gumayusi-keria-cua-t1-nam-giu-ky-luc-te-nhat-msi-2022-20220604095809076.chn