Cảnh sát Nhật bắt giữ 553 trẻ vị thành niên vì chơi Pokemon GO một cách mù quáng

Vào Sân Thay Người  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/09/2016 08:00 PM

Pokemon GO
31/07/2016 NCB: Đang cập nhật NPH:

Bài viết này đề cập đến sự thật đáng buồn ở Nhật mà Pokemon GO là tác nhân chính tạo nên.

Pokemon GO đang đem lại ảnh hưởng trên nhiều lĩnh vực khắp mọi ngõ, ngách trên toàn thế giới. Tuy nhiên, còn tùy thuộc vào đối tượng người chơi và cách chơi của họ mà cái nhìn từ dư luận vào tựa game này cũng khác nhau. Nhiều sự vụ đau lòng mà nạn nhân là những người còn rất trẻ gây ra liên quan đến Pokemon GO đã và đang trài nghiệm tựa game tương tác thực tế ảo này phải suy ngẫm. Bài viết này đề cập đến sự thật đáng buồn ở Nhật mà Pokemon GO là tác nhân chính tạo nên.

Kể từ khi Pokemon GO được phát hành chính thức ở Nhật Bản – quê hương của Pokemon, đã có 553 trẻ vị thành niên bị cảnh sát nước này giam giữ tại Tokyo. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc này do một bộ phận không nhỏ người chơi mà cụ thể là trẻ vị thành niên thường xuyên ''cày'' Pokemon GO ban đêm quá khuya trong công viên và trên những con phố. Có 449 trẻ vị thành niên trong số này đã lảng vảng trong khoảng từ 23h đến 4h sáng hôm sau. Điều này đi kèm với một loạt các hành vi sai trái làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, nên nhớ khoảng thời gian này là thời điểm giới nghiêm theo một sắc lệnh đã được quy định.

Đỉnh điểm là trong khoảng từ ngày 1/8 đến 28/8 đã có 104 trẻ vị thành niên bị giam giữ. Đa số những trẻ này là học sinh trung học. Chúng thường tụ tập ở những khu vực mà các loài Pokemon hiếm thường xuyên xuất hiện và ''cày'' Pokemon GO đến suốt đêm. Độ tuổi của những người trẻ này chủ yếu là từ 15-17 tuổi. Cụ thể là 195 trẻ 17 tuổi, 134 trẻ 16 tuổi và 106 trẻ 15 tuổi.

Theo như những số liệu của cảnh sát thì số lượng trẻ vị thành niên bị bắt giam từ 3000 đến 4000 mỗi năm là điều thường diễn ra. Nhiều nguồn tin điều tra còn bày tỏ lo ngại về việc Pokemon GO có thể làm gia tăng những con số đáng buồn này thêm nữa. Những hành động tiêu cực như việc một cậu bé đã ăn cắp một bộ sạc pin điện thoại, hay một cậu bé khác ăn cắp một chiếc xe đạp để việc di chuyển săn bắt Pokemon trở nên thuận lợi hơn.

Còn những vụ tai nạn thương tâm xảy đến mỗi ngày ở Nhật vì Pokemon GO là điều ngày càng phổ biến. Nhìn nhữn sự vụ ở Nhật Bản thì người chơi Pokemon GO cần cảnh tỉnh cho bản thân và bạn bè, gia đình để tránh chơi game một cách mù quáng, mộng mị. Những hình ảnh giới trẻ Hà Nội nói riêng đi bắt thâu đêm đến 1 – 2 giờ sáng mới về, tụ tập quanh các địa điểm danh lam thắng cảnh gây mất trật tự cũng đang là những vấn nạn mà Việt Nam gặp phải tương tự như Nhật Bản.