Cảnh báo lừa đảo về công việc trông rạp chiếu phim thu nhập cao tại Việt Nam

Kandy K  - Theo Thời Đại | 14/10/2016 11:46 AM

Tuy rằng chiêu trò lừa đảo về những chương trình tuyển dụng trông rạp chiếu phim giả tại Việt Nam đã tồn tại từ lâu nhưng vẫn có nhiều bạn trẻ bị mắc lừa một cách dễ dàng.

Việc tìm kiếm một công việc part-time để vừa có thêm thu nhập, vừa đảm bảo được thời gian học hành đã trở nên tương đối quen thuộc với đại đa số sinh viên hiện nay. Tuy nhiên, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của các bạn trẻ, rất nhiều kẻ xấu đã đưa ra những lời mời chào công việc làm thêm đầy hấp dẫn nhằm lừa đảo và trục lợi từ chính túi tiền vốn đã rất eo hẹp của học sinh, sinh viên. Điển hình trong số đó phải kể đến chiêu trò lừa tuyển dụng trông rạp chiếu phim.

Những lời mời chào tuyển dụng vị trí trông rạp chiếu phim vốn không phải là một thứ gì mới mẻ nhưng do thiếu hiểu biết, rất nhiều bạn trẻ vẫn dễ dàng vướng vào bẫy của kẻ gian.

Chỉ cần tìm kiếm trên google với từ khóa "trông rạp chiếu phim", bạn sẽ ngay lập tức nhận được hàng trăm, hàng nghìn kết quả vốn là những thông tin rao vặt tuyển dụng vị trí nhân viên trông rạp chiếu phim làm theo ca, lương hấp dẫn và tất nhiên là... "ưu tiên sinh viên".

Những trung tâm tốt bụng, "tuyển người hộ" cho các rạp chiếu phim

Một điểm chung dễ nhận thấy nhất của các thông báo tuyển dụng này đó là nó không hề được đăng bởi chính các công ty, tập đoàn sở hữu hệ thống rạp chiếu phim mà đa phần (có thể nói là tất cả) đều do những cơ sở tự nhận là trung tâm giới thiệu việc làm hay trung tâm môi giới, tuyển dụng đăng lên với lý do đưa ra là họ "tuyển hộ" cho các rạp chiếu phim.

Điểm đáng chú ý thứ 2 thì đa phần các chương trình tuyển dụng đều quá mức hấp dẫn với đủ mọi lợi ích mà chỉ mới đọc qua thôi thì chắc chắn không chỉ sinh viên mà cả những người đã đi làm cũng phải động lòng. Những lợi ích hấp dẫn như lương thưởng cao, thời gian làm việc thoải mái, có thể tự lựa chọn ca làm việc mình thích, địa điểm làm việc cũng... thoải mái nốt, có thể lựa chọn rạp ở gần nhà bạn.


Bạn đã đi làm ở đâu mà nhân viên trên 1 năm được tặng sổ tiết kiệm 8 triệu đồng chưa?

Bạn đã đi làm ở đâu mà nhân viên trên 1 năm được tặng sổ tiết kiệm 8 triệu đồng chưa?

Không những thế, một số thông báo tuyển dụng còn đăng kèm cả những phụ cấp kì quặc mà chẳng mấy công việc chính thức chứ đừng nói đến part-time mang lại như làm 12 tháng tặng sổ tiết kiệm 8 triệu đồng hay có cả chỗ ăn ở miễn phí... ngay trong rạp...

Chiêu lừa đảo bắt đầu

Với những lời mời chào có cánh như ở trên thì không ít bạn trẻ đã tới các nơi tự nhận là "trung tâm tuyển dụng" đã đăng thông báo trên bởi tâm lý... cứ thử cho biết. Nếu may mắn có được công việc trong mơ, còn không thì coi như mất công đến chứ có mất gì đâu.

Và khi đến các trung tâm này, các bạn trẻ sẽ được gọi vào phỏng vấn như đang được tuyển dụng thật sự, được hỏi các nguyện vọng mong muốn với công việc hẳn hoi và cuối cùng là được yêu cầu... nộp một khoản tiền chi phí môi giới (thường thì chỉ từ 300-500 nghìn đồng).

Điều đáng nói là sau khi nộp tiền xong, các bạn trẻ cả tin sẽ được một lời hứa hẹn đó là "Hãy về đi, bao giờ có việc thì anh/chị sẽ gọi cho em". Và tất nhiên là sau đó, bạn sẽ chẳng nhận được cuộc gọi nào cả, nếu có đến thắc mắc thì cũng sẽ chỉ nhận được lời hứa hẹn là họ đang tim kiếm công việc phù hợp với bạn mà thôi.

Chiêu trò cũ nhưng vẫn nhiều người bị lừa

Có thể nói rằng hình thức lừa đảo kiểu này đã tồn tại từ rất lâu rồi nhưng cho đến nay vẫn có rất nhiều bạn trẻ bị lừa gạt.

Lý giải cho vấn đề này thì có thể thấy rằng tâm lý của các bạn trẻ chưa có kinh nghiệm sẽ rất dễ bị dẫn dụ bởi một công việc thoạt nghe thì thấy rất hấp dẫn như trông rạp chiếu phim. Làm sao bạn có thể từ chối được công việc cho phép bạn xem phim miễn phí mà lại còn có thu nhập, lương thưởng cao, phụ cấp nhiều và hấp dẫn như vậy cơ chứ?

Một lý do khác khiến cho chiêu lừa đảo này vẫn có thể tồn tại được, đó là số tiền mà mỗi nạn nhân bị lừa thường không cao lắm, chỉ khoảng từ 300-500 nghìn đồng. Điều này khiến cho các nạn nhân bị lừa thường có tâm lý ngại tố cáo vì số tiền cũng... chẳng đáng là bao, nếu công khai ra thì lại ngại mang tiếng là "mất tiền ngu". Ai cũng cho rằng coi như đó là học phí trường đời của mình và từ đó rút ra bài học cho chính mình chứ không cảnh tỉnh cho người khác.

Mới đây, CGV đã tiếp tục lên tiếng cảnh tỉnh các bạn trẻ về những lời mời chào, những thông báo tuyển dụng có cánh đang tràn làn trên mạng về công việc trông rạp chiếu phim. Đơn vị này cho biết, hệ thống của CGV khi tuyển người không bao giờ yêu cầu ứng viên phải nộp bất kì một khoản chi phí nào cả nên nếu bạn định đăng ký công việc part-time này mà người tuyển dụng yêu cầu bạn phải nộp tiền thì hãy cẩn thận, bạn rất có thể đã trở thành mục tiêu của những kẻ lừa đảo rồi đó.