Càng ngày DOTA 2 lại càng trở nên dễ tiếp cận hơn như Liên Minh Huyền Thoại

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/08/2017 04:58 PM

Trong bản cập nhật mới nhất của DOTA 2 phát hành cuối tháng 7, hai thay đổi lớn nhất đều tập trung vào việc tiếp cận game của người chơi mới.

Xét trong dòng game MOBA / ARTS hiện tại, DOTA 2 có thể xem là một trong những trò chơi khó tiếp cận và nhiều thử thách nhất cho người chơi mới. Đây cũng là điều mà chúng ta thường nghe thấy trong những chủ đề bình luận hay phân tích về DOTA 2. Trước nhược điểm lớn như vậy, Valve đang dần thay đổi để DOTA 2 có thể trở nên dễ tiếp cận hơn, giống như cái cách mà nhiều tựa game MOBA khác đang làm.

Trong bản cập nhật mới nhất của DOTA 2 phát hành cuối tháng 7, hai thay đổi lớn nhất đều tập trung vào việc tiếp cận game của người chơi mới. Thứ nhất, những tài khoản mới sẽ được giới thiệu 20 heroes dễ chơi nhất để trải nghiệm trong 25 game đầu. Những gợi ý này đều là những heroes có lối chơi đơn giản và dễ làm quen nhất của DOTA 2. Một số ví dụ như: Omniknight, Lich, Dragon Knight hay Juggernaut…

Thay đổi lớn thứ 2 là một “bí kíp” giúp giải thích và gợi ý cho game thủ mới về cách chơi, cách lên đồ, những mẹo dành chiến thắng… Đây có thể coi là những bài học mở đầu để người chơi mới có thể bước vào hành trình chinh phục các đấu trường của DOTA 2.

Theo báo cáo mới nhất của SteamCharts, lượng người chơi DOTA 2 đang có dấu hiệu sụt giảm nghiêm trọng, nhất là ở thị phần người chơi mới. Thậm chí, lượng người chơi của DOTA 2 ở thời điểm hiện tại còn không bằng năm 2014. Trước tình hình như vậy, sự thay đổi của Valve được coi là một động thái hợp lý và đúng đắn. Với việc DOTA 2 đang ngày một đơn giản hóa, hy vọng trong thời gian tới đây, trò chơi này sẽ thu hút được thêm nhiều game thủ mới tham gia.