Cận cảnh tính năng sơn súng cực độc đáo trong Đột Kích Trung Quốc

Vào Sân Thay Người  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/01/2017 04:25 PM

Đột Kích
11/02/2008 NCB: Trung Quốc NPH:

Tính nâng mới này ở Đột Kích Trung Quốc giúp người chơi có thể tùy hứng sáng tạo ‘’vỏ bọc’’ cho súng của mình.

Bản cập nhật mới dự kiến ra mắt vào tháng 1/2017 không chỉ đem đến các chế độ chơi mới, vũ khí mới mà ngay cả đến tính năng cũng được thêm mới rất sáng tạo và độc đáo. Bài viết này sẽ đề cập đến hệ thống Sơn súng – tính năng này sẽ hỗ trợ người chơi sáng tạo ra lớp vỏ cho vũ khí của mình.

Các loại súng trong Đột Kích rất đa dạng và phong phú, mỗi loại lại sở hữu từ một cho đến nhiều phiên bản với vẻ bề ngoài khác nhau. Điều này dường như là muốn đánh vào tâm lý muốn ‘’đổi gió’’ của người chơi khiến họ phải không ngừng móc hầu bao ra mua sắm thêm súng mới. Tuy nhiên thì với tính năng sơn súng dự kiến ra mắt trong thời gian tới sẽ giảm thiểu phần nào chi phí ‘’làm màu’’ mà bấy lâu nay hàng triệu game thủ Đột Kích vẫn phải bỏ ra vì thú vui ảo của mình.

Đầu tiên phải nói đến các mẫu súng có thể được sơn. Hiện tại thì chỉ có một vài mẫu súng VIP như AK47 VIP, M4A1 Transformer là có thể sử dụng tính năng này. Để có thể bắt đầu quá trình ‘’làm màu’’ cho súng thì người chơi có thể vào Cửa hàng hoặc vào ngay trong Kho đồ, tìm vũ khí có hỗ trợ tính năng sơn, rồi bấm nút có biểu tượng như trong hình.

Quá trình này đòi hỏi tiêu tốn một lượng tiền MP và CFP nhất định (đây là những loại tiền của riêng server Trung Quốc). Việc sơn màu sau đó rất đơn giản, người chơi lựa chọn các bộ phận trên thân súng và màu sắc tương ứng bên cạnh. Hiện tại thì những mẫu súng truyền thống với cấu tạo đơn giản như trên mới có thể sử dụng được tính năng này. Những mẫu súng mới sắp ra mắt có kết cấu khá phức tạp như SR25 Gold Punishment – mẫu súng lai tạp giữa sniper với súng phóng lựu, sử dụng hiệu quả trong chế độ chơi AI có thể sử dụng tính năng sơn súng hay không vẫn còn chờ thời gian trả lời.

Tính năng sơn súng sắp ra mắt tại Đột Kích Trung Quốc không chỉ khiến game thủ phấn khởi hơn vì có thể thoải mái ‘’thay phiên bản’’ mà chả quá tốn kém như mua mới hiện nay, đồng thời kích thích và phát triển sự sáng tạo trong mỗi người chơi. Bản thân những xạ thủ của Đột Kích Việt Nam cũng cảm thấy quá choáng ngợp với tình trạng một loại súng nhưng sở hữu cả đống phiên bản na ná nhau theo kiểu ‘’bình mới rượu cũ’’. Điều này vô tình khiến người chơi cảm thấy việc mua súng như mua lớp sơn bọc bên ngoài vậy. Rất mong nhà phát hành VTC Game sẽ kế thừa tính năng độc đáo này và mang về Đột Kích Việt Nam trong thời gian gần.