Cảm thấy game ngày càng "tiêu cực", người chơi Genshin có đang quá nhạy cảm với nội dung mới?

Thế Anh  Phụ nữ mới | 09/10/2023 11:27 PM

Nhiều game thủ Genshin cảm thấy tựa game đang ngày càng trở nên tồi tệ.

Genshin impact vốn được biết tới là tựa game nhập vai, phiêu lưu thế giới mở hấp dẫn. Sở hữu đồ hoạ anime độc đáo cùng cốt truyện giả tưởng có chiều sâu, siêu phẩm nhà miHoYo dễ dàng chiếm trọn cảm tình và tỏ ra phù hợp với mọi đối tượng người chơi. Thế nhưng mới đây, Genshin lại bị nhận xét là "nguy hiểm" và có xu hướng xấu trong nội dung mới được ra mắt. Quan điểm này đã gây nên cuộc tranh cãi lớn về ảnh hưởng có thể tạo ra đối với trải nghiệm của cộng đồng.

Cảm thấy game ngày càng "tiêu cực", người chơi Genshin có đang quá nhạy cảm với nội dung mới? - Ảnh 1.

Nhiều người chơi khẳng định Genshin đang ngày càng trở nên tiêu cực sau mỗi phiên bản cập nhật lớn.

Cụ thể, người chơi cảm thấy nhân vật Nhà Lữ Hành (nhân vật chính) đang không còn biết "lắng nghe" và có xu hướng lạm dụng "động chạm tay chân" trong các chuỗi nhiệm vụ mới. Điển hình như mới đây, sự kiện Hành trình bùng nổ của Dodoco đang củng cố thêm nhận định này. Được biết, trong cuộc hội thoại với NPC Jala, Nhà Lữ Hành đã trực tiếp hạ gục khi phát hiện cô nàng này là thủ phạm đã thả các loài cá ở Sumeru xuống nguồn nước Mondstadt. Thay vì khuyên nhủ hay báo cáo cho những người cầm quyền, hành động "sát thương" đã khiến người chơi chứng kiến bất bình.

Cảm thấy game ngày càng "tiêu cực", người chơi Genshin có đang quá nhạy cảm với nội dung mới? - Ảnh 2.

Hành động của Nhà Lữ Hành khiến cộng đồng Genshin bất ngờ.

Cảm thấy game ngày càng "tiêu cực", người chơi Genshin có đang quá nhạy cảm với nội dung mới? - Ảnh 3.

Rất nhanh chóng, một bài đăng đã phản ánh hành vi này trên mạng xã hội.

Tài khoản này cho rằng, "Đối với việc bắt giữ người dân, chẳng phải việc sử dụng sức mạnh này là bất hợp lý hay sao?". Dù trong quá khứ, khả năng mà nhân vật chính thể hiện là không phải bàn cãi, song đối với những "dân thường" thì hành vi này không nên được ủng hộ. Chỉ sau vài giờ đăng tải, bài đăng đã tạo ra một cuộc tranh luận lớn. Bên cạnh một số quan điểm ủng hộ, không ít game thủ cảm thấy người chơi này chỉ đang "làm quá" vấn đề mà thôi.

Cảm thấy game ngày càng "tiêu cực", người chơi Genshin có đang quá nhạy cảm với nội dung mới? - Ảnh 4.

Một cuộc tranh cãi lớn đã xảy ra về cách hành xử của nhân vật trong Genshin impact.

"Gì vậy? Nhà Lữ Hành thậm chí có thể dễ dàng huỷ diệt cả thế giới!";

"Mọi thứ đều thay đổi sau các nhiệm vụ ẩn của Sumeru";

"Tôi vẫn còn sốc với nhiệm vụ Villains ở Fontaine mà"...

Việc Nhà Lữ Hành trở nên ngông cuồng có thể làm mất đi tính nhân văn và tương tác xã hội trong trò chơi. Do đó, nỗi lo ngại của phần đông game thủ Genshin là hoàn toàn hiểu được. Tuy nhiên, không thể khẳng định một vài hành động nhỏ lại đủ sức gây ảnh hưởng tới cộng đồng. Điều quan trọng cần chú ý, đó là việc sử dụng sức mạnh không phải là phương pháp giải quyết tốt nhất dù trong thế giới ảo hay thực tế.