Cảm thấy chưa đủ mạnh, Riot giúp Akshan trở nên cực khỏe nhờ việc "hack cộng dồn" Nhịp Độ Chết Người

A Đồi  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/03/2022 11:56 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Akshan Nhịp Độ Chết Người phải chăng sắp trở thành meta mới trong LMHT?

Được giới thiệu như một vị tướng Xạ Thủ phi truyền thống và phù hợp với các vị trí Đường Đơn, Akshan kể từ khi ra mắt tới nay luôn tỏ ra là tướng mạnh với tỷ lệ thắng cực kỳ cao. Thậm chí với đợt buff gần đây của Búa Tiến Công, sức mạnh của Akshan trong LMHT càng được tăng lên nhờ việc vị tướng này có thể tận dụng tốt mọi chỉ số của món đồ bá đạo kia.

Cảm thấy chưa đủ mạnh, Riot giúp Akshan trở nên cực khỏe nhờ việc hack cộng dồn Nhịp Độ Chết Người - Ảnh 1.

Akshan hiện đang là một khá mạnh ở các vị trí Đường Đơn

Thông thường thì khi xây dựng Akshan, game thủ sẽ chọn ngọc Sẵn Sàng Tấn Công để tìm cách dồn sát thương tốt nhất ở giai đoạn đầu và giữa trận. Tuy nhiên trong vài ngày trở lại đây thì một lối chơi mới đã xuất hiện là Akshan dùng ngọc Nhịp Độ Chết Người đã xuất hiện và có tỷ lệ thắng thậm chí còn cao hơn cả Sẵn Sàng Tấn Công.

Cảm thấy chưa đủ mạnh, Riot giúp Akshan trở nên cực khỏe nhờ việc hack cộng dồn Nhịp Độ Chết Người - Ảnh 2.

Tỷ lệ thắng của Akshan Nhịp Độ Chết Người thậm chí còn cao hơn cả Sẵn Sàng Tấn Công

Vậy tại sao lối chơi tưởng chừng không thích hợp với Akshan này lại trở nên mạnh như vậy? Lý do lại tới từ một lỗi của vị tướng Akshan khi nhân vật này có thể tích cộng dồn ngọc Nhịp Độ Chết Người nhanh gấp đôi so với các tướng khác với đòn đánh nội tại. Cụ thể thì khi đánh thường, đòn đánh cơ bản của Akshan vẫn cho 1 cộng dồn như bình thường. Tuy nhiên bằng một cách nào đó mà đòn đánh thêm từ nội tại của Akshan lại cho tới 2 cộng dồn ngọc Nhịp Độ Chết Người.

Akshan with Lethal Tempo is interesting...

Điều đặc biệt ở đây đó là đối với các điểm ngọc cũng có cơ chế cộng dồn tương tự thì đòn đánh nội tại của Akshan không hề tăng stacks. Điều này chỉ xảy ra khi Akshan sử dụng ngọc Nhịp Độ Chết Người mà thôi. Hệ quả là chỉ với 2 lần thực hiện đủ combo tung đòn đánh thường và nội tại lên đối thủ, Akshan đã có thể tích đủ 6 cộng dồn Nhịp Độ Chết Người rồi. Điều này rõ ràng là quá mạnh khi giúp Akshan có lượng lớn tốc độ đánh, tầm đánh với điều kiện kích hoạt cực kỳ dễ dàng.

Hy vọng Riot Games sẽ sớm tìm ra phương án chỉnh sửa lỗi kể trên trước khi nó bị game thủ lợi dụng để leo rank một cách chóng mặt. Trong khi chờ Riot có thể sửa lỗi này thì game thủ tốt nhất là nên cấm luôn Akshan ở thời điểm hiện tại.

Cảm thấy chưa đủ mạnh, Riot giúp Akshan trở nên cực khỏe nhờ việc hack cộng dồn Nhịp Độ Chết Người - Ảnh 4.

Tốt nhất là game thủ nên cấm Akshan ở thời điểm hiện tại để tránh gặp phải tình trạng bị "ăn hành"

https://gamek.vn/cam-thay-chua-du-manh-riot-giup-akshan-tro-nen-cuc-khoe-nho-viec-hack-cong-don-nhip-do-chet-nguoi-20220321094604171.chn