Cẩm nang LMHT: Làm thế nào để đối phó với những kẻ đi Rừng thích cắm trại đường của bạn

MissingMiddle  - Theo Helino | 28/07/2019 11:59 AM

Cảm giác bị rừng camp hay cắm trại tại đường của mình là cực kì khó chịu và nhiều game thủ LMHT không biết phải làm gì với điều này.

Đừng biến mình thành con mồi

Có nhiều game thủ sở hữu thói quen rất xấu là dùng mọi chiêu thức để đẩy lính từ ngay cấp độ 1 làm cho thế creep ở đường luôn đẩy cao và đặt mình vào thế nguy hiểm, đặc biệt là những vị tướng kém cơ động ở cấp 1. Vì thế mà bước đầu tiên trong việc chống bị camp đó là chơi thận trọng và thăm dò ở cấp độ đầu tiên, hãy ưu tiên last hit nhiều nhất có thể trong khoảng 3 phút đầu, thời điểm người đi rừng có cấp độ 3 và chưa đi ra đường nào, để chờ động thái của đối thủ.

Cẩm nang LMHT: Làm thế nào để đối phó với những kẻ đi Rừng thích cắm trại đường của bạn - Ảnh 1.

Dù bạn có lợi thế nhưng cứ đẩy cao như này thì vẫn bị hạ như thường

Tiếp theo đó bạn luôn cắm mắt ở khu vực sông và để ý bản đồ nhỏ cũng như thông tin đồng đội cung cấp, hãy đẩy mạnh lợi thế khi người đi rừng đối thủ không ở gần bạn và chơi thật cẩn thận khi đối phương có dấu hiệu tấn công. Bỏ ngay ý nghĩ rằng mình sẽ cân được hai người team địch đi bởi ở giai đoạn đầu đó là điều không thể trừ khi đối thủ của bạn quá kém và phối hợp tệ mà thôi, đừng để mất cả ván đấu của mình và đồng đội vì những sai làm nhỏ nhặt như vậy.

Hiểu rõ chất tướng của đối thủ

Chất tướng là điều vô cùng quan trọng mà game thủ cần hiểu rõ, không chỉ trong việc đề phòng rừng đối phương gank mà còn giúp bạn chiến thắng đường của bạn và giữ được lợi thế đó tốt nhất. Các tướng đi rừng hiện tại hầu hết chọn lối chơi an toàn và farm nhiều ở giai đoạn đầu để có được cấp độ 6 nhanh nhất có thể, vì thế trong 5 phút đầu game bạn có thể chơi hổ báo và áp đảo đối thủ.

Cẩm nang LMHT: Làm thế nào để đối phó với những kẻ đi Rừng thích cắm trại đường của bạn - Ảnh 2.

Các tướng ăn cỏ như Sejuani thường farm nhiều ở giai đoạn đầu

Tuy nhiên nếu rừng đối phương là những con bài đánh nhau mạnh từ đầu như Lee Sin, Xin Zhao hay Graves thì quay trở lại bước trên, đừng biến mình thành con mồi. Bên cạnh đó thì hãy cẩn thận nếu đối thủ cùng đường của bạn có nhiều kĩ năng khống chế, những người đi rừng rất thích gank đường mà đồng đội có CC để họ dễ dàng setup việc tấn công.

Cẩm nang LMHT: Làm thế nào để đối phó với những kẻ đi Rừng thích cắm trại đường của bạn - Ảnh 3.

Đừng tự biến mình thành on mồi cho những hung thần này nhé

Làm thế nào để comeback khi bị gank quá nhiều?

Nếu như bạn bị gank quá nhiều và nằm xuống vài lần, đừng nổi điên lên và cố gắng ăn thua đủ với team địch, điều này đồng nghĩa với tự sát khi thua quá nhiều về đồ và cấp độ rồi. Mục tiêu khi thọt lại như vậy là cùng đồng đội đi đẩy trụ để phá vỡ thế đóng băng lính của team địch cũng như kết thúc nhanh nhất giai đoạn đi đường, giai đoạn bạn yếu nhất do bịnh gank quá nhiều.

Cẩm nang LMHT: Làm thế nào để đối phó với những kẻ đi Rừng thích cắm trại đường của bạn - Ảnh 4.

Đẩy trụ và phá thế đóng băng của đối thủ là cách tốt nhất khi bị gank quá nhiều

Trong trường hợp bạn vẫn muốn ở đường thì cách làm tốt nhất để hạn chế khả năng snowball của đối thủ đó là cố gắng dọn lính nhanh nhất và lùi lại an toàn. Thông thường đối thủ sẽ cố tích một lượng creep lớn để dọn đường cho một pha băng trụ và tiếp tục hạ gục bạn, đừng để đối phương làm điều này, xóa sổ lính thật nhanh, bỏ qua việc trao đổi chiêu thức với đối thủ là cách tốt nhất.

Cẩm nang LMHT: Làm thế nào để đối phó với những kẻ đi Rừng thích cắm trại đường của bạn - Ảnh 5.

Nếu bị camp mid thì hãy tận dụng chiêu thức để đẩy lính thật nhanh và lùi về an toàn

Kết

Bị rừng camp là cảm giác vô cùng khó chịu nhưng đừng để cảm giác này lấn át lý trí và hành động của bạn, vẫn có cách đẩy chống lại những kẻ thích cắm trại kia và quan trọng nhất bạn phải tạo được lợi thế ngay cả khi bị đối phương tấn công. Hãy giữ cái đầu lạnh và xử lí chính xác từng đợt lính một, ở LMHT kẻ nào nổi điên trước là kẻ thất bại.