Các Xạ Thủ hàng đầu thế giới cho rằng Riot Games nên làm lại các ADC thay vì ra tướng mới cho LMHT

A Đồi  - Theo Trí Thức Trẻ | 17/06/2020 03:30 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Có vẻ như các vị tướng Xạ Thủ của LMHT không được Riot Games chăm chút quá nhiều?

Chủ đề khiến cho người ta tranh cãi nhất thời gian gần đây chính là độ "phế" của các Xạ Thủ khi lớp tướng này từ những người mang trọng trách gánh đội dần chuyển về vai trò đa dụng là chính. Thậm chí Riot Games đã có một đợt buff toàn diện cho tất cả các tướng thuộc vị trí này, trừ một vài nhân vật đặc biệt, để chiều lòng game thủ. Tuy nhiên từng đó là không đủ để thỏa mãn những proplayer Xạ Thủ hàng đầu thế giới, người sống chết vì vị trí này.

Các Xạ Thủ hàng đầu thế giới cho rằng Riot Games nên làm lại các ADC thay vì ra tướng mới cho LMHT - Ảnh 1.

Mới đây trong một buổi stream của mình, Rekkless đã có những chia sẻ vô cùng chính xác về vị trí này và mong muốn của mình về chuyện Riot Games đối xử với các vị tướng Xạ Thủ. Đây hẳn là điều mà mà mọi proplayer chơi ở vị trí này mong muốn.

Xạ Thủ Rekkles của Fnatic cho rằng LMHT cần những ADC cũ được làm lại, thay vì cứ ra tướng mới bá đạo hơn và đẩy tướng còn lại đã lỗi thời còn lỗi thời hơn

Rekkles: "Tôi mong muốn họ làm lại những vị tướng Xạ Thủ cũ thay vì cứ ra tướng mới như hiện tại. Cứ nhìn vào Aphelios và Senna kìa, những vị tướng này khiến các xạ thủ khác trở nên lỗi thời và khó chơi, trong khi những tướng mới lại quá khỏe và mọi người cứ chơi chúng suốt. Tôi nghĩ những tướng mới hay làm lại đều thú vị cả và thật tuyệt khi họ làm lại các Xạ Thủ. Sẽ ra sao nếu được chơi Vayne suốt nhỉ? Tôi cực kì thích điều này".

Chơi Jhin giống như chơi LMHT ở năm 2016 thay vì 2020 vậy, Rekkles kết luận

Tôi cũng cho rằng một vài tướng có bộ kỹ năng tuyệt vời nhưng nó không hợp với năm 2020 nữa. Ví dụ như Jhin chẳng hạn, công cụ của hắn ta vô cùng đặc biệt nhưng khi chơi con tướng đó thì bạn có cảm giác rất lạ như kiểu bạn chơi LMHT của 4 năm trước vậy, thay vì chơi ở meta hiện tại" - Rekkless kết luận.

Các Xạ Thủ hàng đầu thế giới cho rằng Riot Games nên làm lại các ADC thay vì ra tướng mới cho LMHT - Ảnh 4.

Jhin có bộ kỹ năng độc nhất vô nhị nhưng sức mạnh lại không thể bì được với các cái tên mới

Một trong những lý do mà đa phần các tướng Xạ Thủ hiện tại (trừ Senna, Aphelios và Varus) đang trở nên cực kì yếu là bởi bộ kỹ năng của chúng đã trở nên quá lỗi thời rồi. Chúng ta hẳn đã quá quen với hình ảnh những tướng có bộ kỹ năng bổ trợ cho sát thương đơn mục tiêu và càng cuối trận càng mạnh, trong khi đổi lại là một sự thiếu cơ động, không có quá nhiều kỹ năng khống chế hiệu quả.

Các Xạ Thủ hàng đầu thế giới cho rằng Riot Games nên làm lại các ADC thay vì ra tướng mới cho LMHT - Ảnh 5.

Caitlyn là điển hình cho thiết kế Xạ Thủ cổ điển, có sát thương và một chút cơ động

Trong khi đó những tướng mới thì lại sở hữu quá nhiều sức mạnh, Aphelios có lẽ là ví dụ không thể chính xác hơn khi hắn ta với 5 dạng súng có đủ những thứ mà một xạ thủ cần có. Bạn muốn một tướng bắn xa, bắn nhanh, bắn làm chậm, trói chân, hồi máu liên tục? Bùm và Aphelios xuất hiện với tất cả những thứ trên. Và như một lẽ tự nhiên, các tướng còn lại trở nên lỗi thời hoàn toàn.

Các Xạ Thủ hàng đầu thế giới cho rằng Riot Games nên làm lại các ADC thay vì ra tướng mới cho LMHT - Ảnh 6.

Aphelios có lẽ là nhân vật Xạ Thủ bá đạo và toàn năng nhất Riot Games từng tạo ra

Với việc LMHT đã tới ngưỡng 150 vị tướng, có lẽ Riot Games cần đặt vấn đề làm lại tướng cũ lên cao hơn nữa để những nhân vật đó có thể cạnh tranh được với những cái tên mới. Khi đó LMHT sẽ trở thành trò chơi chiến thuật đúng nghĩa, thay vì nhanh tay pick được tướng mạnh là cầm chắc chiến thắng.