Các thành viên của SKT T1 đã "dạy" Riot thiết kế trang phục cho mình như thế nào

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/07/2016 01:39 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Riot Games đã phải tham khảo ý kiến của các tuyển thủ SKT T1, về việc họ muốn hiệu ứng biến về của vị tướng mang tên mình sẽ như thế nào.

Như các bạn đã biết thì vào rạng sáng nay, Riot Games đã chính thức ra mắt trở lại bộ trang phục cho nhà vô địch CKTG mùa 5 - SKT T1. Sau gần 3 tháng trì hoãn, nhóm skin mới với sự góp mặt của SKT T1 Azir và SKT T1 Kalista nhận được rất nhiều sự tán thưởng từ cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại.

Trong lần đầu tiên ra mắt, Riot ngay lập tức vấp phải làn sóng phản đối dữ dội. Một phần vì hình ảnh cũng như hiệu ứng quá là "bình thường", không tương xứng chút nào với chức vô địch thứ 2 trong lịch sử của SKT T1. Đặc biệt, sự thiếu vắng Azir của Easyhoon đã khiến cho người hâm mộ của đội tuyển này vô cùng tức giận.

Mặc dù thi đấu không nhiều, thế nhưng những đóng góp của Hoon "dễ dãi" là không thể phủ nhận. Riot yêu 1 đội tuyển phải có 6 thành viên, thế nhưng họ chỉ làm 5 trang phục. Đó là điều không thể nào chấp nhận được. Chưa hết, Bang mặc dù yêu cầu mình được làm skin Kalista. Thế nhưng, Sivir mới là vị tướng được các kỹ sư Riot lựa chọn. Điều này đã khiến ngay cả những thành viên SKT T1 cũng không vui, họ cảm thấy mình đã không được Riot Games tôn trọng.

Chuyện này ngay lập tức đã tạo ra 1 scandal, làn sóng gạch đá nhắm vào Riot Games chưa từng có trong lịch sử. Đến nỗi hãng này đã nhanh chóng phải xin lỗi, rút những trang phục đã ra mắt và hứa sẽ thay đổi: thiết kế Azir cho Easyhoon và Kalista cho Bang. Thậm chí, họ còn tham khảo các tuyển thủ SKT T1, xem họ muốn trang phục mang tên mình có hiệu ứng biến về như thế nào.

"Chúng tôi rất thích thiết kế những hiệu ứng biến về cho những trang phục của mình, và lần này thì đặc biệt hơn một chút. Chúng tôi đã đến và nói chuyện với từng tuyển thủ chuyên nghiệp, nhờ họ giúp chúng tôi thiết kế những hiệu ứng biến về cho chính họ, và tưởng thưởng cho bản thân!"

Và bây giờ, hãy cùng chúng tôi đến với màn miêu tả hiệu ứng biến về vô cùng độc đáo của các tuyển thủ SKT T1 nhé.

Hãy chú ý Faker