Các sát thủ khác đã được làm lại, vậy mà Riot bây giờ mới chịu làm điều này với Diana

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/06/2017 02:45 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Theo những thông báo mới từ Riot, Diana rất có thể sẽ là mục tiêu cho những đợt chỉnh sửa tiếp theo ở Liên Minh Huyền Thoại.

Theo những thông báo mới từ Riot, Diana rất có thể sẽ là mục tiêu cho những đợt chỉnh sửa tiếp theo ở Liên Minh Huyền Thoại, giống như Rek’Sai hay Heimerdinger ở phiên bản 7.11 vậy.

Là một pháp sư mạnh mẽ có thể lên theo 2 hướng là Sát Thủ và Đấu Sĩ, kết hợp với những pha dồn sát thương cuối trận khiến cô trở thành một trong những sát thủ mạnh nhất ở meta hiện tại. Vậy tại sao cô nàng này không được trọng dụng nhiều? Rất đơn giản, bởi vì Diana thiếu một thứ một mà mọi tướng khác đều hướng đến – đó là “chiều sâu” trong lối chơi.


Lối chơi của Diana hiện tại đã quá cũ so với các tướng khác.

Lối chơi của Diana hiện tại đã quá cũ so với các tướng khác.

Phải nói, lối chơi của Diana cực kỳ đơn giản. Khi mà mọi Sát Thủ hay Đấu Sĩ khác đều có những phương pháp phản công rõ ràng cũng như những chiến lược đa dạng cho mọi tình huống, thì cơ chế của Diana lại rất “một chiều”. Chỉ có một combo để lao vào với Trăng Lưỡi Liềm (Q) và Trăng Non (R), sau đó kết liễu ngay một mục tiêu hoặc để hắn chạy thoát. Katarina thì khác hoàn toàn, Ác Kiếm này có thể quẩy tung tăng trong giao tranh để tránh mọi nguồn sát thương trước khi đưa ngay một vị trí yếu máu của đối phương lên bảng. Rengar thì có thể chọn con mồi để tăng dần sức mạnh của Dây Chuyền Răng Nanh, giúp hắn có nhiều lợi thế hơn về cuối trận. Còn Diana ? Lao vào, có mạng hoặc cố gắng đến khi đếm số.


Diana trở nên quá lép vế so với những Sát Thủ hiện tại.

Diana trở nên quá lép vế so với những Sát Thủ hiện tại.

Như đã nói ở trên, tăng hoặc giảm chỉ số đơn thuần sẽ không phải là cách để thay đổi lối chơi của Diana. Do tính đơn giản của bộ kĩ năng, chỉ cần tăng một chút sức mạnh, Diana sẽ trở nên cực kỳ khủng khiếp, ngược lại, nếu giảm một chút thì lại trở nên quá yếu, bởi vì tất cả những gì cô có chỉ là sát thương thuần mà thôi. Diana sẽ cần được đưa lên bản kế hoạch để làm phức tạp hơn một chút trong bộ kĩ năng. Bằng cách đó, Diana sẽ trở nên dễ cân bằng hơn, sử dụng thú vị hơn và bắt kịp tốt hơn các vị tướng khác.