Các bậc cha mẹ Trung Quốc tuyên chiến với game online vì tương lai của con trẻ

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/07/2017 06:04 PM

Mới đây theo một phóng sự được thực hiện tại Trung Quốc, thì nghiện game nay đã không còn giới hạn trên máy tính, mà còn trên cả... điện thoại di động.

Thông thường, khi nhắc đến nghiện game, người ta thường liên tưởng đến các thanh niên suốt ngày gục mặt vào máy tính. Thế nhưng, mới đây theo một phóng sự được thực hiện tại Trung Quốc, thì nghiện game nay đã không còn giới hạn trên máy tính, mà còn trên cả... điện thoại di động.


Giới trẻ Trung Quốc rất thích chơi game trên di động, đặc biệt là Vương Giả Vinh Diệu

Giới trẻ Trung Quốc rất thích chơi game trên di động, đặc biệt là Vương Giả Vinh Diệu

Theo đó, tựa game đang khiến cho giới trẻ Trung Quốc mải mê chơi trên di động ở đây chính là Vương Giả Vinh Diệu, một cái tên khá quen thuộc đối với game thủ Việt Nam. Vương Giả Vinh Diệu hiện đang được Tencent phát hành và đã đứng đầu bảng xếp hạng AppStore lẫn Google Play tại quốc gia tỷ dân này trong cả năm nay.

Vấn đề ở đây rằng Vương Giả Vinh Diệu đang khiến giới trẻ Trung Quốc mê mệt, và trở thành "kẻ thù" trong mắt nhiều vị phụ huynh. Theo phóng sự, rất nhiều học sinh, sinh viên ở thành phố Thượng hải đều là những người thích chơi Vương Giả Vinh Diệu.

Wang Lili, một người mẹ có cô con gái 17 tuổi đang là một game thủ thích chơi Vương Giả Vinh Diệu. "Con gái tôi sẽ chơi cả ngày nếu như tôi không bắt nó dừng lại" - Người mẹ này phát biểu.


Ngay cả học sinh tiểu học cũng rất nhiều người thích chơi Vương Giả Vinh Diệu

Ngay cả học sinh tiểu học cũng rất nhiều người thích chơi Vương Giả Vinh Diệu

Wang Lili bày tỏ sự lo lắng về việc con gái mình do nghiện game mà bỏ bê học hành, hoặc có thể dẫn đến hiệu quả xấu hơn. Báo chí gần đây từng đưa tin một cậu bé 13 tuổi ở Hàng Châu vì bị bố mẹ tịch thu điện thoại mà nhảy từ tầng 4 xuống dưới đất.

Không chỉ thu hút thanh, thiếu niên, nhiều học sinh tiểu học thậm chí cũng trở thành "tín đồ" của Vương Giả Vinh Diệu. Danny Ji, một học sinh tiểu học nói rằng cậu thậm chí có hẳn một "bang hội" trong Vương Giả Vinh Diệu. Khi chơi game, cậu thường chơi theo team và cả nhóm trao đổi, trò chuyện với nhau rất sôi nổi thông qua WeChat. Trên điện thoại của cậu vẫn còn những tin nhắn cho thấy nhóm chơi cả vào lúc 3 giờ sáng.

Danny Ji nói: "Một số bạn có điều kiện mua thêm nhân vật mạnh bằng tiền mặt trong game. Ngoài ra, có các bạn còn mua cả trang phục, trông rất thích mắt. Có bạn đã nạp tới 2.000 Tệ (khoảng gần 7 triệu VNĐ) vào game rồi.


Hình ảnh trong game

Hình ảnh trong game

Theo phản ánh, tại các trường trung học, tình trạng học sinh chơi Vương Giả Vinh Diệu trên điện thoại vào giờ ra chơi, hay thậm chí là ngay trong giờ học là rất phổ biến.

Theo Chen Yuanyuan, một giáo sư của Đại học Kinh tế - Tài chính, chuyên nghiên cứu các vấn đề giáo dục nói rằng, hiện tượng chơi game không phải là điều gây ngạc nhiên đối với bà vì các sinh viên Trung Quốc cần có cái gì đó để giải trí, giảm áp lực mà chúng phải đối mặt trong quá trình học tập.

“Nhiều sinh viên tìm thấy cảm giác có thành tích và sự tự hào trong game” - bà giải thích, “Nhà trường và phụ huynh cần quan tâm nhiều hơn nữa đến con em mình thay vì chỉ nhìn vào bảng điểm”.

Bà Chen cũng nói thẳng rằng các bậc phụ huynh cần tự trách mình trước vì chính họ cho phép con em đăng ký và chơi game trên điện thoại của mình.

Về phần hãng phát hành, Tencent thừa nhận đại đa số người chơi game Vương Giả Vinh Diệu là lứa học sinh, sinh viên và các nhân viên văn phòng trẻ.