Cả thế giới mang Cho'Gath vào rừng, thế nhưng siêu sao SKT t1 lại không nghĩ như vậy

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/08/2017 03:45 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với Peanut - người đi rừng của SKT T1 sau khi kết thúc vòng bảng LCK mùa Hè 2017 với vị trí thứ 4.

Ngày chủ nhật, 6/8 vừa qua SK Telecom T1 đã giành chiến thắng trong trận cuối cùng của mình ở vòng bảng. Tuy là chiến thắng nhưng họ đã gặp khá nhiều khó khăn trước đội tuyển cuối bảng là bbq Olivers. Han “Peanut” Wangho đã thi đấu không được tốt cho lắm so với trận đấu trước đó của SKT T1 với KT Rolster. Dưới đây là đoạn phỏng vấn với Peanut sau trận đấu đó.

Bạn thấy sao sau trận đấu cuối cùng của vòng loại?

Mùa này đã kết thúc nhanh hơn tôi tưởng. Cuối cùng thì tôi cũng biết “thời gian trôi nhanh như bay” nghĩa là thế nào. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để chuẩn bị cho trận đấu Wildcard, đây cũng là điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ tới ở thời điểm hiện tại.

Bạn có thấy thất vọng ở ván đầu tiên của trận đấu khi mọi thứ diễn ra như vậy không?

Cá nhân tôi thì không quan tâm cho lắm vì tôi đã giành được nhiều lợi thế cho đội tuyển. Thật đen đủi khi mà cuối cùng lại thua.

Hiện giờ bạn đang xếp hạng hai trên bảng xếp hạng máy chủ Hàn Quốc. Điều này có giúp ích gì khi thi đấu không?

Về mặt phong độ thì tôi thấy cũng gần như nhau cả. Tôi chưa từng nghĩ là hồi đó mình chơi tệ hơn. Hiện giờ tôi đang thi đấu như bình thường, nhưng cảm giác như kết quả lần này tốt hơn. Có lẽ là vì tôi cố gắng nhiều hơn trước.

Sao lại không cố gắng cho vị trí thứ nhất nhỉ?

Hai trận nữa là tôi có thể đứng đầu bảng xếp hạng cá nhân. Tất nhiên là tôi sẽ cố gắng.

Bạn nghĩ sao về Cho’Gath đi rừng?

Đi rừng thì Cho’Gath có vẻ không mạnh lắm. Tôi thấy dùng nó đi đường trên vẫn tốt hơn. Chính vì vậy nên chắc là sẽ thấy Cho’Gath đi đường trên nhiều hơn đi rừng.

Hình như bạn đang học cách giao tiếp bằng tiếng Anh đúng không?

Tôi chẳng khá hơn được mấy. Chỉ biết thêm mấy cái mới về những thứ mình đã biết rồi thôi. Những thứ đó tôi biết nhưng mà lại quên mất. Tôi cũng không học nhiều lắm, chỉ học mấy lời mà mình có thể nói khi phỏng vấn thôi.

Vậy còn vụ tập thể dục thì sao?

Có chứ, hiện giờ sức bền của tôi đã tốt hơn nhiều rồi. Tôi đã khoẻ hơn trước.

Thế là tập thể dục thường xuyên đúng không?

Đúng rồi, phải tập thường xuyên chứ.

Tại sao các bài hát bạn mở trên stream lại toàn là những bài cũ vậy? khác hẳn so với những người cùng tuổi với bạn.

Tôi mở các bài hát cũ tôi nghe được khi xem TV, ở quán cafe và ở phòng tập gym. Bạn biết các ứng dụng mà có thể dùng để tìm tên bài hát chứ? Tôi đã dùng chúng đó. Tôi cũng lấy danh sách bài hát từ kênh stream của những người khác nữa. Đó chính là lí do tại sao tôi mở các bài hát khác với những bài mà người bằng tuổi tôi hay nghe. Có một lí do khác nữa là hồi bé anh tôi hay mở chương trình ca nhạc trên TV nên lúc đó tôi cũng phải xem, chắc là vì thế nên tôi mới thích mở các bài hát cũ.

Hiện giờ bạn có muốn giới thiệu bài hát nào không?

Breathe của MissA nhé, đó là bài hát mà hiện giờ tôi đang nghĩ tới.

Bạn nghĩ sao về chuyện tất cả các đồng đội cũ ở ROX Tigers đều đã tới được Playoffs?

Tôi nghĩ là tôi có thể đánh bại tất cả bọn họ. Mà…tôi cũng phải đánh bại tất cả bọn họ mà. Vì thế nên tôi cũng chẳng có thời gian để nghĩ xem có thể đánh bại bọn họ hay không. Cái này giống như suy nghĩ lại sau khi mọi chuyện kết thúc thì đúng hơn. Chắc là tôi có thể đánh bại bọn họ vì như vậy mới tới được chung kết. Tôi sẽ đảm bảo rằng mình sẽ đánh bại họ.

Bạn có muốn chia sẻ điều gì về trận đấu Wildcards sắp tới không?

Tôi sẽ đánh bại KurO và bước tiếp vào các vòng đấu tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi!