Cà khịa chán chê, CEO G2 Esports và OG Ceb đều có kết luận - 'So sánh DOTA 2 và LMHT là vô nghĩa'

A Đồi  - Theo Helino | 28/12/2019 12:02 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Có lẽ những tuyển thủ chuyên nghiệp hay những nhân vật có tư duy tốt đều hiểu rằng việc so sánh DOTA 2 và LMHT chả có ý nghĩa gì cả.

Những tưởng cuộc tranh cãi giữa LMHTDOTA 2 đã không còn nữa thì bỗng nhiên lại được thổi bùng lên cách đây ít ngày. Tuy nhiên cuộc chiến này chỉ dừng lại ở những màn cà khịa mang tính cá nhân trên MXH mà thôi. 2 nhân vật mới nhất tham gia vào là CEO của G2 Esports - Ocelote và đội phó của nhà vô địch thế giới DOTA 2 Team OG - Ceb.

Ocelote mở màn trước bằng một đoạn video trên Twitter khi so sánh LMHT giống một chiếc BMW i8 còn DOTA 2 thì giống chiếc GMC Typhoon 1993 với 3500 mã lực.

CEO G2 Esports mở màn trước

CEO G2 Esports Ocelote: “Tất cả mọi người đều đang rất quan tâm về việc DOTA 2hay LMHT hay hơn, khó hơn… Các bạn sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời cho nó đâu, nó giống như một trận chiến vĩnh cửu vậy nhưng tôi ở đây để giải quyết điều này. LMHT giống như một chiếc BMW i8 vậy, nó đẹp, êm ru, và… đắt tiền, nhưng mà lái nó vẫn rất tuyệt. Bạn đang lái một tuyệt tác của Chúa vậy.

DOTA 2 cũng là một trò chơi hay, nhưng nó giống như… một chiếc GMC Typhoon 1993 ấy, phức tạp với 3500 mã lực... à mà thực ra tôi cũng chả hiểu mình đang nói gì nữa. Và chiếc xe đó đánh bại chiếc i8 trong một cuộc đua một phần tư dặm, cái cuộc đua không ai thèm quan tâm. Vẫn có người yêu thích cả hai. Bạn yêu thích sự chi tiết, cùng sức mạnh của nó. Nhưng tôi lại yêu sự kì diệu hơn, vì thế cứ giữ cái động cơ phức tạp ấy cho mình là tốt nhất.”

Cà khịa chán chê, CEO G2 Esports và OG Ceb đều có kết luận - So sánh DOTA 2 và LMHT là vô nghĩa - Ảnh 2.

Với Ocelote thì LMHT giống chiếc BMW i8 (bên trái) còn DOTA 2 như chiếc GMC Typhoon 1993 (bên phải)

Ngay sau đó chỉ 1 ngày, đội phó của OG - Ceb cũng làm một video với phong cách tương tự và cũng đá đểu ngược lại phía Ocelote, tuy nhiên điểm mà Ceb đồng tình đó là việc so sánh DOTA 2 và LMHT là thứ vô nghĩa và chả ai quan tâm cả.

Đội phó của Team OG cũng đáp trả sau đó 1 ngày

OG Ceb: "Tất cả mọi người đều đang rất quan tâm về việc DOTA 2hay LMHT hay hơn, khó hơn… Các bạn sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời cho nó đâu, nó giống như một trận chiến vĩnh cửu vậy nhưng tôi ở đây để giải quyết điều này. DOTA 2 giống như một chiếc xe ba bánh 26-inch. Nó tinh tế và linh hoạt, được thiết kế bởi đam mê. Bạn đang lái một kiệt tác nghệ thuật.

LMHT cũng là một trò chơi hay, nhưng nó giống như, một chiếc xe đạp 1996 GT 4 với những chiếc bánh xe CLX 42 gắn ở hông, khung cacbon, và... tôi cũng chả hiểu mình đang nói gì nữa (đây là phần nhại lại lời của Ocelote với hàm ý châm biếm của Ceb - ND).

Và chiếc xe đó đánh bại chiếc xe 3 bánh trong cuộc đua 6m, cái cuộc đua không ai thèm quan tâm. Vẫn có người yêu thích cả hai. Bạn yêu thích an toàn và tiện lợi của cái xe đạp, nhưng tôi lại thích sự phức tạp của cái xe ba bánh kia hơn, vì thế cứ ôm lấy cái chiếc xe đạp sắt vụn của mình đi."

Cà khịa chán chê, CEO G2 Esports và OG Ceb đều có kết luận - So sánh DOTA 2 và LMHT là vô nghĩa - Ảnh 4.

So sánh của Ceb thì DOTA 2 giống một chiếc xe bán tải còn LMHT giống xe đạp

Về cơ bản thì cả 2 nhân vật có tiếng nói này đều lên tiếng bảo vệ trò chơi của mình. Tuy nhiên họ cũng hiểu rằng cả DOTA 2 và LMHT đều có điểm hay và dở riêng, chính điều này tạo nên sự khác biệt và nét đặc trưng của chúng. So sánh hai trò chơi hoàn toàn khác biệt về tư duy và cách tiếp cận trò chơi là hoàn toàn vô nghĩa và "chả ai thèm quan tâm cả" - như lời cả hai người nói.

Cà khịa chán chê, CEO G2 Esports và OG Ceb đều có kết luận - So sánh DOTA 2 và LMHT là vô nghĩa - Ảnh 5.

Cuộc fan war vô nghĩa nhất thế giới game là đây

Có lẽ những cuộc fan war sẽ vẫn còn tiếp diễn, game thủ phe này sẽ tìm cách chê bai người còn lại, tuy nhiên nó sẽ chả đi đến đâu cả.