Búp bê ma Sabrina trên Netflix khiến khán giả gặp ác mộng

MINH KHUÊ  Người Lao Động | 30/05/2023 09:45 AM

Phim búp bê ma có tựa Sabrina do nhà làm phim người Indonesia thực hiện, phát trên Netflix, được khán giả công nhận là tác phẩm kinh dị đáng sợ, khiến họ gặp ác mộng.

Trang Daily Mail ngày 28-5 cho biết khán giả nhận định cô búp bê ma Sabrina đã thổi bay loạt phim về búp bê ma Annabelle danh tiếng và khiến họ gặp ác mộng sau khi xem. Có thể nói tác phẩm được sản xuất năm 2018 này xứng đáng nối tiếp phim kinh dị kinh điển The Great Gabbo ra mắt năm 1929 về độ đáng sợ từ tạo hình đến câu chuyện.

Búp bê ma Sabrina trên Netflix khiến khán giả gặp ác mộng - Ảnh 1.

Tạo hình đáng sợ của Sabrina

Búp bê ma Sabrina trên Netflix khiến khán giả gặp ác mộng - Ảnh 2.

Nhiều khán giả cho biết bị ác mộng khi xem phim bởi tạo hình và câu chuyện của Sabrina

Những lời bàn luận về Sabrina ngập tràn trang mạng xã hội Twitter dù phim không phải tác phẩm mới.

"Phim The Doll năm 2016, The Doll 2 năm 2017 và Sabrina năm 2018 là bộ ba tác phẩm kinh dị ấn tượng với tôi dù nó đáng sợ quá nên tôi không nhớ nhiều về chúng" - một khán giả nhận định.

Một khán giả khác cho biết: "Tôi xem Sabrina và hiểu tại sao trẻ em đều bị ám ảnh bởi con búp bê trông đáng sợ đến như thế".

Một người nữa nhận định: "Phim Sabrina của Indonesia kể về con búp bê ma quỷ đáng sợ cố chiếm hữu cơ thể con người. Nó lấy cảm hứng nhiều từ loạt phim Conjuring nhưng vẻ ngoài của con búp bê ma khiến người xem gặp ác mộng"…

Phim Sabrina là một phần trong loạt phim về búp bê ma có tên The Doll. Tuy nhiên, tác phẩm thứ ba của loạt The Doll có câu chuyện độc lập, không liên quan gì đến hai phần The Doll trước đó.

Nội dung phim kể về một nhà sản xuất đồ chơi và vợ của anh ta bị quỷ dữ quấy rối sau khi đứa cháu gái của họ cố gắng triệu hồi linh hồn người mẹ quá cố bằng một nghi lễ kỳ lạ. Búp bê Sabrina bị quỷ dữ chiếm hữu và gây ra nỗi ám ảnh cho gia đình.