Buồn thay thanh niên chơi Overwatch chửi game thủ Liên Minh Huyền Thoại Việt là "lũ nhà nghèo"

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/08/2016 12:06 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nếu niềm vui của bạn không phải là chiến thắng, quẩy cùng với những chiến hữu của mình mà là khẳng định mình là nhất, mình hơn người, giàu hơn "lũ nhà nghèo" chơi Liên Minh Huyền Thoại thì có thể nói, bạn không phải là 1 game thủ đích thực. Chơi game với bạn chỉ là để khoe mẽ mà thôi.

Đã gần 3 tháng kể từ ngày 24/5, Overwatch chính thức được Blizzard ra mắt và làm mưa, làm gió trên khắp thế giới. Quả thật, tựa game này đã thu hút được hàng chục triệu tín đồ mê game bắn súng và cả những người chưa từng chơi thể loại này bao giờ.

Nhiều chuyên gia cho rằng, với sức phát triển chóng mặt thời điểm hiện tại, Overwatch sẽ nhanh chóng bước vào hàng ngũ "Tứ Đại Thiên Vượng", sánh vai cùng với Liên Minh Huyền Thoại, Dota2 và CS:GO. Tại Việt Nam, Overwatch đã có 1 chỗ đứng không nhỏ trong lòng fan hâm mộ. Thậm chí, chúng ta cũng đã tổ chức được những giải đấu có quy mô lớn, hoành tráng. Hứa hẹn 1 tương lai tươi sáng của Overwatch nước nhà.

Tuy nhiên ở đâu đó vẫn có những "con sâu làm rầu nồi canh", làm xấu đi hình ảnh của game thủ Overwatch Việt. Khi mà những kẻ này thường xuyên có hành động lấy giàu nghèo, để đánh giá 1 game thủ khác. Mới đây, một video trên youtube nói về game thủ Liên minh huyền thoại ở Việt Nam, bỗng dưng xuất hiện một comment lạc loài lên tiếng xỉa xói “Giờ người ta chuyển sang Overwatch hết rồi, còn thì chắc là lũ nhà nghèo“.

Đương nhiên, comment phản cảm này ngay lập tức phải nhận rất nhiều gạch đá từ phía fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại. Đúng là mức giá 900 nghìn để có 1 key đã ngăn cản rất nhiều game thủ Việt đến với Overwatch, thế nhưng đó không phải lý do để bạn dè bỉu những người chơi game miễn phí khác. Chúng ta từng thấy rất nhiều game thủ chơi song song cả Liên Minh Huyền Thoại lẫn Overwatch. Mỗi tựa game đem đến cho mình 1 trải nghiệm, cảm giác khác nhau.

Và dù thế nào đi chăng nữa, mục đích cuối cùng của chơi game cũng chỉ là để giải trí, mang đến niềm vui cho người chơi. Nếu niềm vui của bạn không phải là chiến thắng, quẩy cùng với những chiến hữu của mình mà là khẳng định mình là nhất, mình hơn người, giàu hơn "lũ nhà nghèo" chơi Liên Minh Huyền Thoại thì có thể nói, bạn không phải là 1 game thủ đích thực. Chơi game với bạn chỉ là để khoe mẽ mà thôi.