'Bóng hồng' Esports quốc tế khoe sắc tại SEA Games 32, tuyển thủ Việt Nam cũng sánh ngang 'ngọc nữ'

Hoàng Dương   Thể thao Văn hoá | 14/05/2023 02:43 PM

Không chỉ bản lĩnh trên sàn đấu, tuyển thủ Esports nữ còn thu hút ánh nhìn bởi nhan sắc xinh đẹp.

Trong các môn Thể thao Điện tử được tổ chức thi đấu tại SEA Games 32 (2023), chỉ riêng bộ môn Mobile Legends: Bang Bang mới có nội dung của nữ. Do đó, những "bóng hồng" tuyển thủ xinh đẹp đều nằm trọn tại đây. Cụ thể, các cô nàng xinh đẹp này đến từ 6 quốc gia: Indonesia, Campuchia, Philippines, Malaysia, Lào và Việt Nam.

Không chỉ sở hữu nhan sắc tươi tắn, dễ thương cùng vẻ ngoài tự tin, năng động, các tuyển thủ nữ còn thể hiện được kỹ năng và tư duy cực đỉnh trong game.

'Bóng hồng' Esports quốc tế khoe sắc tại SEA Games 32, tuyển thủ Việt Nam cũng sánh ngang 'ngọc nữ' - Ảnh 1.

'Bóng hồng' Esports quốc tế khoe sắc tại SEA Games 32, tuyển thủ Việt Nam cũng sánh ngang 'ngọc nữ' - Ảnh 2.

'Bóng hồng' Esports quốc tế khoe sắc tại SEA Games 32, tuyển thủ Việt Nam cũng sánh ngang 'ngọc nữ' - Ảnh 3.

'Bóng hồng' Esports quốc tế khoe sắc tại SEA Games 32, tuyển thủ Việt Nam cũng sánh ngang 'ngọc nữ' - Ảnh 4.

'Bóng hồng' Esports quốc tế khoe sắc tại SEA Games 32, tuyển thủ Việt Nam cũng sánh ngang 'ngọc nữ' - Ảnh 5.

'Bóng hồng' Esports quốc tế khoe sắc tại SEA Games 32, tuyển thủ Việt Nam cũng sánh ngang 'ngọc nữ' - Ảnh 6.

'Bóng hồng' Esports quốc tế khoe sắc tại SEA Games 32, tuyển thủ Việt Nam cũng sánh ngang 'ngọc nữ' - Ảnh 7.

'Bóng hồng' Esports quốc tế khoe sắc tại SEA Games 32, tuyển thủ Việt Nam cũng sánh ngang 'ngọc nữ' - Ảnh 8.

'Bóng hồng' Esports quốc tế khoe sắc tại SEA Games 32, tuyển thủ Việt Nam cũng sánh ngang 'ngọc nữ' - Ảnh 9.

'Bóng hồng' Esports quốc tế khoe sắc tại SEA Games 32, tuyển thủ Việt Nam cũng sánh ngang 'ngọc nữ' - Ảnh 10.

'Bóng hồng' Esports quốc tế khoe sắc tại SEA Games 32, tuyển thủ Việt Nam cũng sánh ngang 'ngọc nữ' - Ảnh 11.

Tại nội dung đồng đội nữ, Indonesia là chủ nhân của tấm HCV, Philippines giành HCB, tuyển Việt Nam và Malaysia cùng nhận HCĐ. Trong đó, trận chung kết là sự kiện Esports cho nữ lập kỷ lục về lượt xem nhiều nhất thế giới. 

Cụ thể, theo EsportsCharts, trận đấu đạt 1,36 triệu người xem cùng lúc. Con số này vượt qua kỷ lục cũ tại giải đấu Mobile Legends: Bang Bang Women’s Invitational 2022 với 392.000 người xem. Trước đó, ở trận đối đầu giữa Việt Nam và Indonesia cũng đạt gần 630.000 người xem cùng thời điểm. Chắc hẳn, sự cuốn hút của các tuyển thủ nữ cũng là một trong những yếu tố làm nên "kỳ tích" này!