“Bom xịt” Transformers: The Last Knight – Đầu tư hơn hẳn nhưng thất bại ê chê

Mẹ Sề  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/07/2017 10:35 AM

Sau một thập niên theo dõi những màn quyết đấu hoành tráng của các robot thì có lẽ giờ đây người hâm mộ bắt đầu “phát ngấy” những cuộc chiến của những người máy biến hình mà nếu muốn ra rạp xem thì “phải cất não ở nhà”.

Transformers: The Last Knight bị cả giới phê bình lẫn người ra rạp đều bày tỏ sự thất vọng "không hề giấu diếm" trước bộ phim tưởng bom tấn hóa ra bom xịt được quảng cáo rầm rộ này.

Dưới đây là 5 điều tưởng là hơn nhưng hóa ra chẳng hơn của Transformers: The Last Knight khi đem so sánh với các phần phim từng ra mắt trước đây.

1. Có thời lượng chiếu dài nhất

Nếu như phần 1 Transformers (2007) có thời lượng 144 phút, phần 2 Revenge of the Fallen (2009) dài 150 phút, phần 3 Dark of the Moon(2011) là 154 phút và phần 4 Age of Extinction ngốn 154 phút của khán giả thì phần 5: The Last Knight những 2 tiếng 29 phút đã trở thành phần phim có thời lượng dài nhất từ trước đến nay của loạt phim đình đám Transformers. Ngoài ra, phiên bản IMAX 3D của phim sẽ có thời lượng nhiều hơn 4 phút so với phiên bản chiếu ở rạp thường là 2 tiếng 32 phút.

Cứ tưởng “bỏ quên não ở nhà” để ra rạp với niềm hy vọng phim dài thì sẽ càng có thêm nhiều thời gian thưởng thức mấy pha cháy nổ hoành tráng cho bõ thì ôi không, quá ngán ngẩm. Mặc dù đã sẵn sàng xem phim với tâm thế "cháy nổ là thứ tồn tại duy nhất, những thứ khác có hay không, phim ra sao không quan trọng" cũng chẳng vớt vát nổi tâm trạng thất vọng bởi phần lời thoại nhiều vô số kể của dàn diễn viên khiến thời lượng phim phim dài gần như vô tận.

2. Sử dụng những kỹ xảo tối tân nhất

The Last Knight là bộ phim đánh dấu chặng đường 10 năm của dòng phim Transformers và cũng là phần phim cuối cùng mà đạo diễn Michael Bay thực hiện trước khi nói lời chia tay sau quãng thời gian gắn bó với Transformers.

Chính vì thế, lần này với Transformers: The Last Knight, Michael Bay mong muốn cải thiện dòng phim 3D sao cho mượt mà và thuyết phục bằng thủ pháp quay tả thực nhằm mang đến cho khán giả những cảnh quay chân thật, âm thanh sống động nhất. Ông sử dụng hai cần trục điều khiển hai chiếc máy quay camera 3D chuẩn IMAX, mô phỏng khả năng quan sát linh hoạt và rộng khắp của mắt người.

Thế nhưng, nếu phải đặt lên bàn cân so sánh với những phần Transformers cũ thì kỹ xảo trong The Last Knight cũng không phải quá hoành tráng như mong đợi. Nhiều khán giả khó tính còn cảm thán rằng: “ Có quá nhiều tiếng súng nổ đinh tai, hay tiếng kim loại chạm nhau chan chát, và cứ vài giây lại có một vụ nổ mà không cần nguyên nhân cùng hàng loạt câu thoại gào thét vô nghĩa khiến họ cảm thấy rất khó chịu”.

3. Kinh phí làm phim lớn nhất

Trích lời của chính đạo diễn Michael Bay: “Đây là một bộ phim có kinh phí $260 triệu và tôi phải làm nó đáng với số tiền đã được bỏ ra!". Điều này có nghĩa rằng mỗi 1 phút trong phim ngốn mất hơn 1,5 triệu USD của nhà sản xuất.

Còn nhớ, kinh phí đầu tư cho các phần phim ra mắt trước đây cũng đã thuộc top “khủng” khiến nhiều người mắt tròn mắt dẹt như Transformers 2007 tiêu tốn $150 triệu, Transformers 2: Revenge of the Fallen là $200 triệu, Transformers 3: Dark of the Moon là $195 triệu và Transformers 4: Age of Extinction có chi phí đầu tư lên tới $210 triệu.

Tức là Transformers 5: The Last Knight với mức kinh phí $260 triệu đã trở thành bộ phim có kinh phí bỏ ra lớn nhất trong 5 phần phim về Transformers của Paramount phát hành.

Đầu tư là vậy nhưng có vẻ như “bom tấn” lại hóa thành “bom xịt” khi mà The Last Knight không nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của giới phê bình phim cũng như sự quay lưng của khán giả trong suốt những ngày qua.

4. Chịu chi cho quảng cáo nhiều nhất

Paramount Pictures từng tuyên bố bom tấn Transformers: The Last Knight đã đứng ở vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng iSpot.tv - những bộ phim mới được quảng bá nhiều trên màn hình nhỏ thông qua những quảng cáo sản phẩm, TV spot... Với những phim có kinh phí cao như Transformers 5: The Last Knight marketing khủng cũng là việc tất yếu bởi hiệu quả mà nó mang lại cũng rất đáng đồng tiền bát gạo.

Đáng buồn thay, không được như kì vọng, ngay từ trước khi công chiếu chính thức, Transformers 5: The Last Knight đã được dự báo trước số phận bấp bênh khi nhận được vô số lời nhận xét tiêu cực từ giới phê bình. Dù quảng cáo rầm rộ, pr nhiệt tình nhưng thời điểm The Last Knight trình làng, khán giả cũng không mấy mặn mà khiến bộ phim doanh thu mở màn èo uột. Đây có thể xem là nỗi thất vọng lớn của hãng Paramount Pictures khi những phần phim trước đó ''hốt bạc'' ngay từ những ngày đầu ra mắt.

Số lượng người máy biến hình đông đảo nhất

Tính ở thời điểm hiện tại, số robot xuất hiện trong Transformers: The Last Knight có thể nói là nhiều nhất trong loạt phim Transformers của Michael Bay từ trước đến nay.

Theo tính toán ban đầu, team Autobots ở phần mới này sẽ có Optimus Prime, Bumblebee, Crosshairs, Drift, Hound, Hot rod, Squeeks và loạt mini-dinobots. Còn về phía Decepticons sẽ có: Lord Megatron, Barricade, Onslaught, Mohawk, Nitro Zeus, Dreadbot.

Ngoài những cái tên quen thuộc trên, bộ phim sẽ có thêm sự góp mặt của những robot mới như The Creator - Quintessa, Wreckgar, Cogman cùng hội hiệp sĩ "Knights of Cybetron" gồm: Dragonstorm - Rồng ba đầu, Steelbane - Rồng một đầu và những Infernocons - những robot có thể kết hợp lại với nhau thành một robot khổng lồ có tên là Infernocus.

Dễ nhận thấy, phần mới của series Transformer đã chú ý xây dựng dàn Robot kỹ lưỡng hơn và công phu hơn hẳn những phần trước, nhằm xây dựng một vũ trụ điện ảnh của các người máy Transformers, làm tiền đề cho các phần phim sau. Mục đích là tốt, nhưng cách mà các nhà sản xuất phim lẫn đạo diễn Michael Bay thực hiện lại khiến khán giả… chẳng thể hiểu nổi.