Bộ TT&TT sẽ yêu cầu nhà sản xuất game Pokemon tuân thủ luật pháp Việt Nam

PV  - Theo Trí Thức Trẻ | 17/08/2016 12:59 PM

Pokemon GO
31/07/2016 NCB: Đang cập nhật NPH:

Ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng cục PTTH&TTĐT cho biết: cơ quan quản lý sẽ sớm có văn bản yêu cầu nhà sản xuất và phát hành game Pokemon tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và bảo đảm trò chơi này không gây tác hại với xã hội.


Tựa game Pokemon đang gây sốt. Ảnh minh họa: Internet

Tựa game Pokemon đang gây sốt. Ảnh minh họa: Internet

Pokemon là một tựa game gây sốt trên thế giới khi vừa được phát hành và vào Việt nam cũng ngay lập tức tạo ra sức hấp dẫn đối với giới trẻ.

Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục PTTH &TTĐT (Bộ TT&TT) cho biết: Nguyên nhân khiến tựa game này lập tức gây sốt tại Việt Nam là do trò chơi này có tính năng độc đáo về tương tác, thực tế ảo. Đây là điểm mới so với game đang cung cấp hiện nay. Thêm đó, Pokemon đang được giới truyền thông trong nước đưa tin với mức độ quá đậm đặc, nó tạo hiệu ứng truyền thông trong giới trẻ, khiến nhiều bạn trẻ coi đây là cái trào lưu thời thượng. Và nó đem đến làn sóng của người trẻ chơi trò chơi này.

Tuy nhiên, bên cạnh một số điểm tích cực, tựa game này cũng bắt đầu bộc lộ nhiều điểm gây nguy cơ với xã hội. Cụ thể là các nguy cơ mất an toàn về lợi ích và an toàn trên thực địa của người chơi. Ông Lê Quang Tự Do cho biết: "Một game online được cấp phép, thẩm định về nội dung, đồng nghĩa được nhà nước bảo hộ. Khi đó, chúng tôi có yêu cầu, bắt buộc nhà phát hành có biện pháp bảo vệ quyền lợi người chơi. Ví dụ mất tài khoản, doanh nghiệp đó phải cấp lại tài khoản, mất tiền, mất vật phảm ảo, doanh nghiệp phải có trách nhiệm. Tuy nhiên, game này lại không được cấp phép hiện nay. Họ đặt máy chủ, trụ sở ở nước ngoài, nên khi người chơi gặp vấn đề về quyền lợi của mình thì không được giải quyết".

"Một nguy cơ mất an toàn nữa là an toàn về thông tin. Trên thế giới sau 1 tháng phát hành, có nhiều trang web giả mạo trò chơi này cũng như là rất nhiều virus ăn theo trò chơi cài đặt mã độc đường link ẩn xuất hiện, phát tán nhiều. Khi chúng ta cài đặt nhầm sẽ bị mất thông tin cá nhân. Họ yêu cầu người chơi muốn mua vật phẩm, có thiết bị chơi tốt hơn, phải đăng ký tài khoản tín dụng, điều này cũng khiến nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân cao".

Về việc quản lý game Pokemon tại Việt Nam, vị đại diện này cho hay: "Cơ quan quản lý sẽ sớm có văn bản yêu cầu nhà sản xuất và phát hành game Pokemon tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và bảo đảm trò chơi này không gây tác hại với xã hội. Cụ thể, chúng tôi sẽ có văn bản yêu cầu không thả Pokemon ở khu vực nhạy cảm và yêu cầu các doanh nghiệp này bảo đảm quyền lợi của người chơi, nhất là an toàn thông tin".

Hiện nay các công ty phát hành game online như Apple, Google, Microsoft,...đều phối hợp chặt chẽ với chúng tôi trong nhiều game. Họ có văn bản chính thức trả lời sẽ phối hợp xử lý nếu game vi phạm pháp luật Việt Nam chúng tôi sẽ gỡ bỏ nếu game vi phạm pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp nhà sản xuất Pokemon Go không hợp tác, cơ quan quản lý sẽ yêu cầu nhà phát hành gỡ bỏ game hoặc đưa ra các giải pháp khác để bảo vệ người chơi", ông Lê Quang Tự Do chia sẻ thêm.

Theo ictnews