Bỏ tiền triệu ra mua For Honor, nhiều game thủ chán chẳng buồn đánh nhau mà ngồi chế hình

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/02/2017 06:00 PM

Một số huy hiệu rất độc đáo được cộng đồng người chơi For Honor chế tạo ra trong tuần đầu tiên mở cửa.

Bom tấn hành động For Honor của Ubisoft đến nay đã ra mắt được 1 tuần và đang thu hút rất nhiều game thủ tham gia vào chiến trường giữa ba thế lực Samurai, Vikings và Knights. Nhưng bên cạnh đa số đang mày mò các combo hiệu quả nhất, học hỏi trao đổi kinh nghiệm thì một bộ phận khác lại tìm thấy niềm vui ở việc ngồi... vẽ huy hiệu (Emblem).

Nếu đã chơi qua các tựa game FPS như Call of Duty: Black Ops thì chắc hẳn bạn cũng không còn xa lạ gì với khái niệm Emblem do game thủ tự thiết kế. Game sẽ cung cấp cho bạn một công cụ dựng hình đơn giản để vẽ nên những logo đặc trưng của riêng mình, sau đó sử dụng để xịt lên tường hoặc dán lên trang phục, vũ khí. Với For Honor, huy hiệu hiển thị ở ngay trên tấm khiên chắn nên nhìn trông tương đối hầm hố và đáng để đầu tư thời gian hơn hẳn.

Chẳng vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, cộng đồng game thủ For Honor đã sáng tạo ra khá nhiều tác phẩm độc đáo, ví dụ như mặt của các siêu anh hùng Marvel như Spawn, Iron Man, Deathstroke, Deadpool.

Hoặc một tác phẩm lấy cảm hứng từ Lord of the Rings dưới đây với phong cách trừu tượng không thua gì tranh bảo tàng.

Còn đây theo lời mô tả của tác giả là được thực hiện theo trường phái của họa sĩ nổi tiếng van Gogh.

Chắc không phải giới thiệu các bạn cũng nhìn ra đây là biểu tượng của thứ gì. Nếu đeo huy hiệu hình Internet Explorer, không rõ liệu nhân vật của bạn có bị chậm đi hay không?

Bên dưới là hai Emblem lấy cảm hứng từ các ban nhạc nổi tiếng là Pink Floyd và Wu-Tang Clan.

Ý tưởng cho huy hiệu này rõ ràng xuất phát từ Dark Souls - một nguồn cảm hứng lớn dành cho For Honor.

Một thiết kế dựa trên series game giải đố nổi tiếng Portal của Valve. Người xem có thể nhận thấy một chi tiết rất tinh tế đó là phần đỉnh dưới của khối hộp đang nằm trong phần trung gian giữa hai cánh cổng thần Portal.

>> Không phải Liên Minh cũng chẳng phải Overwatch, đây mới chính là tương lai của Esports?