Bó tay với tựa game sau 30 năm mới đi sửa lỗi chính tả

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/04/2017 02:00 PM

Trong tựa game The Legend of Zelda đầu tiên có một lỗi chính tả mà đến tận giờ Nintendo mới chịu sửa.

Sai chính tả là một vấn đề mà nhiều hãng game Nhật Bản gặp phải, không ngoại trừ cả những tên tuổi lớn như Capcom, Square Enix, Nintendo. Việc khắc phục chúng không phải vấn đề lớn đối với game hiện đại ngày nay nhờ có mạng internet, giúp người chơi có thể tải về bản vá sửa lỗi bất kì lúc nào, nhưng thử hình dung khoảng 20 năm trước khi hầu hết các trò chơi gần như không có chỉnh sửa nào sau khi đến tay người chơi, vấn đề nhỏ như lỗi chính tả cũng khó mà thay đổi được.

Chính vì lý do này mà phiên bản The Legend of Zelda đầu tiên ra mắt năm 1986 phải cho đến 30 năm sau mới sửa được lỗi chính tả tồn tại trong trò chơi. Chi tiết này mới được cộng đồng game thủ phát hiện cách đây không lâu khi hệ máy chơi game NES Classic mới ra mắt với tựa game này cài sẵn bên trong bộ nhớ.

Cụ thể từ "Pennisula" trong bản gốc bị thừa một chữ cái "N" và Nintendo từng có nhiều cơ hội để khắc phục lỗi chính tả này trong các phiên bản phát hành lại trong suốt 30 năm qua như trên Wii, 3DS, Wii U. Có thể hãng game Nhật Bản đã không phát hiện ra sai sót này từ sớm hoặc không quan tâm cho đến khi bị cộng đồng game thủ "nhắc nhở".


Phiên bản Zelda gốc năm 1986 với lỗi sai chính tả thừa một chữ cái N.

Phiên bản Zelda gốc năm 1986 với lỗi sai chính tả thừa một chữ cái "N".

Trong tiếng Anh, "Peninsula" có nghĩa là bán đảo và thông điệp mà ông lão nói với Link ở đây ám chỉ tới nơi cất giấu một mảnh của bảo bối Triforce. Tuy nhiên thực tế thì gợi ý này lại chẳng hề liên quan gì tới vị trí đặt item này cả. Biết đâu lỗi sai chính tả lại là một dụng ý của nhà thiết kế báo hiệu cho người chơi biết đừng nên tin vào ông già điêu ngoa?

>> 13 năm sau, phiên bản Half Life hiếm ai biết đến đã được hồi sinh