Bỏ 30 tiếng dò dẫm khắp nơi, game thủ lại tìm thấy nhiều điều thú vị trong Fallout 4

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/05/2016 05:00 AM

Nhiều game thủ vẫn chưa có ý định từ bỏ công cuộc cày xới đáy biển của Fallout 4.

Nếu phải chỉ ra điểm tương đồng giữa Fallout 4 và địa lý ngoài đời thực thì có lẽ, đại đương mênh mông ẩn chứa rất nhiều bí mật là thứ hợp lý nhất. Ngay kể từ khi ra mắt, cộng đồng game thủ đã luôn hướng sự tò mò của mình tới phần bản đồ rất khó để có thể lùng sục mọi ngóc ngách này bởi nhân vật không thể nào tự do hít thở như trên đất liền.

Với sự ra mắt của bản DLC thứ ba mang tên gọi Far Harbor tiếp tục mở rộng thêm cho yếu tố biển cả cho Fallout 4, một lần nữa những game thủ tâm huyết lại bắt đầu hành trình tìm kiếm những điều thú vị đang ẩn giấu dưới mặt nước mênh mông. Lavon Smith chia sẻ anh đã dành 30 tiếng để chụp lại hết tất cả những chi tiết có dưới phần đáy biển của bản đồ Fallout 4. Thậm chí game thủ này còn tự tạo ra một bản mod để "hút cạn" hết nước biển để có thể dễ dàng phát hiện ra bí mật.

Chi tiết đáng chú ý nhất mà Smith tìm thấy có lẽ là bằng chứng cho sự tồn tại của loài cá voi zombie - sinh vật từ lâu đã được cộng đồng fan hâm mộ Fallout 4 đồn đại là sẽ xuất hiện nếu game thủ thực hiện một số hành động nhất định. Tuy nhiên những gì mà Smith tìm thấy là một bộ xương chứ không phải sinh vật sống.

Dưới đây là một số chi tiết khác mà Lavon Smith khám phá được nằm dưới đáy biển của Fallout 4, phần lớn là các bộ xương người xuất hiện xung quanh những con tàu đắm.

Các bạn có thể xem kĩ hơn về những gì mà game thủ Lavon Smith đã chụp lại được trong suốt hành trình của mình tại đây.

>> Trò bịp bợm tưởng vớ vẩn trong Fallout 4 hóa ra lại chứa bí mật bất ngờ